Hoa hậu sinh trong gia đình toàn Tiến sĩ: “Tôi không biết gia thế “khủng” so với ai”

Thứ hai, ngày 09/07/2018 13:15 PM (GMT+7)
“Tôi không biết “khủng” là “khủng” so với ai. Phải có một điểm mấu chốt, căn cứ để so sánh. Còn nếu đánh giá khách quan, tôi luôn tự hào vì được sinh ra trong một gia đình có mặt bằng học vấn cao”, Hoa hậu Dương Thuỳ Linh bày tỏ.
Bình luận 0

Trước khi dự thi Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới, Dương Thuỳ Linh từng dự thi Hoa hậu Du lịch quốc tế. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, những cuộc thi nhan sắc đó cho chị những trải nghiệm khác biệt như thế nào?

Khi Linh dự thi Hoa hậu Du lịch quốc tế, trong câu chuyện hậu trường mọi người đa số bàn chuyện tình yêu, bạn trai, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ,… Đó là mối quan tâm của các cô gái tuổi mới lớn.

img

Dương Thuỳ Linh (trái) đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới.

Nhưng khi thi Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới, mọi người lại nói nhiều về câu chuyện ở đất nước của bạn, mọi người sinh sống ra sao. Linh không sao quên được câu chuyện của bạn Á hậu 1 - một đại diện của Nam Phi kể rằng, ở đất nước của bạn ấy, hàng tối, các cô gái phải đi ngủ với súng dưới gầm giường, 8h tối là cả gia đình đã tắt đèn đi ngủ…

Hay câu chuyện của các bạn có 4-5 con mà vẫn có thể cân bằng và giữ được vóc dáng. Câu trả lời chung của các bạn đều là, vì chạy đuổi theo các con vất vả quá nên các bạn khó tăng cân. Nói vậy nhưng cũng không thể phủ nhận chế độ dinh dưỡng của các bạn ấy rất cẩn thận. Linh cũng là người cẩn thận trong ăn uống nhưng hoá ra các bạn còn nghiêm khắc hơn rất nhiều.

Thực đơn giữ dáng mà chị nói đến của các người đẹp quốc tế và bản thân chị là gì?

Là tuyệt đối nói không với ăn đồ ăn nhanh như khoai tây chiên, pizza,… Ăn vặt bằng hoa quả và các loại hạt.

Với bản thân Linh, mỗi ngày Linh chỉ ăn 3 bữa chính, không ăn vặt, giữa các bữa chỉ uống nước lọc.

Linh không ăn cơm trắng, bánh mì trắng, khoai tây trắng mà ăn bánh mì đen, gạo lứt, hạt diêm mạch hay khoai lang. Luôn luôn bổ sung các thực phẩm có chứa protein và chất béo đến như dầu oliu. Protein và chất béo thì sẽ khiến cơ thể không đói nhanh.

img

Ở tuổi 35, Dương Thuỳ Linh giữ dáng chuẩn nhờ chế độ ăn uống nghiêm khắc.

Điều này cũng giống như việc bạn đốt lửa trại bằng giấy hay củi. Protein và chất béo giống những khúc củi to, mình cho vào thì sẽ đốt rất lâu còn nếu cho giấy thì đốt rất nhanh. Ăn cơm trắng, bánh mì trắng cũng giống như cho giấy vào, đói nhanh, bạn phải ăn tiếp, nạp nhiều calo.

Ngoài việc tập trung vào chế độ dinh dưỡng, tuy không thể chăm chỉ đến phòng tập như ông xã nhưng Linh cũng tập tại gia một tuần 3 lần, mỗi lần 15 phút để duy trì sức khoẻ.

Hiện tại thì bé Tót, con trai đầu lòng của anh chị đã được 7 tuổi, vậy ông xã đã giục chị sinh con thứ 2 chưa?

Ông xã không đặt áp lực cho Linh phải có thêm em bé hay không. Hiện tại, vợ chồng Linh rất hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân, không có sức ép gì.

Anh Thắng là người luôn tâm niệm, nếu sinh thêm con thì vợ chồng vẫn phải có thời gian cho nhau. Anh cho rằng, con sẽ lớn lên, trưởng thành và rời tổ, chỉ có 2 vợ chồng với nhau nên đến giờ này anh vẫn cưng chiều vợ.

img

Tổ ấm nhỏ của Dương Thuỳ Linh.

Nhiều người cho rằng, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, chị có nghĩ đó là một may mắn với mình không?

Linh cũng không biết thế nào. Tuy nhiên, nếu có người chồng may mắn yêu thương thì người phụ nữ cũng sẽ trẻ lâu hơn, họ có được sự thư thái chứ không mệt mỏi. Linh nghĩ 2 vợ chồng thương yêu nhau, cuộc sống không cần giàu có quá thì thần thái phụ nữ cũng sẽ khác.

Vợ chồng Linh coi nhau như bạn thân. Cả hai đều không phải người quảng giao, không thích đi chơi, tụ tập bạn bè nên hay ở nhà với nhau, nói chuyện với nhau, thích đi du lịch riêng với nhau.

Người ta thường sợ hai vợ chồng đi riêng không có con hay bạn bè đi cùng, đến những chỗ vắng vẻ như những hòn đảo nghỉ dưỡng chẳng hạn thì sẽ buồn nhưng chúng tôi lại rất thích. Cảm giác có thể nói chuyện với nhau từ sáng đến tối không bao giờ hết chuyện. Đó có lẽ là may mắn của Linh.

img

Vợ chồng Dương Thuỳ Linh tận hưởng khoảnh khắc riêng tư, lãng mạn bên nhau. Cô chia sẻ, cả hai có thể nói chuyện từ sáng đến tối mà không biết chán.

Bạn Tót có buồn không khi bố mẹ “du hí” riêng?

Bạn Tót ở đâu cũng vui, không bám bố, bám mẹ mà rất độc lập. Tót có rất nhiều các bạn đồng lứa. Được vận động, chơi với các bạn nhỏ là bạn ấy vui chứ nếu bố mẹ cứ “tha lôi” đi khắp nơi bạn ấy cũng không thích. Linh quan niệm đó là cách học vô thức cho con, văn hoá cần thời gian để ngấm dần...

Gần đây, rất nhiều người bàn tán và gọi chị là Hoa hậu có gia thế “khủng”, chị cảm thấy thế nào khi nghe điều này?

Tôi không biết “khủng” là “khủng” so với ai. Phải có một điểm mấu chốt, căn cứ để so sánh. Tất nhiên so với nhiều gia đình sẽ có thể là “khủng” nhưng có nhiều gia đình mình lại không ăn thua gì.

Còn nếu đánh giá khách quan, Linh luôn tự hào vì được sinh ra trong một gia đình khá căn bản, có nền tảng vững chãi, có mặt bằng học vấn cao. Mặt bằng chung là Tiến sĩ, đó không phải nói ngoa, đó là sự thật.

Linh và em trai giống nhau ở chỗ là đều có thiên hướng tự do, thích khởi nghiệp bằng kinh doanh, khác với thiên hướng theo đuổi con đường nghiên cứu của gia đình. Nhưng gần đây, Linh lại có khao khát thích đi học tiếp và làm giảng viên ĐH.

img

Dương Thuỳ Linh cùng gia đình hai bên nội, ngoại.

img

Dương Thuỳ Linh và mẹ - PGS.TS Nguyễn Thị Thuận.

Chị dự định sẽ phấn đấu trở thành giảng viên ở lĩnh vực gì?

Dự định là vậy nhưng cũng chưa biết đến bao giờ mới thành sự thật. Linh đã từng được mời giảng bộ môn Kinh tế của một trường Đại học. Tuy nhiên lúc đó Linh chưa đủ đam mê, muốn có nền tảng vững chắc hơn cho gia đình nên theo đuổi kinh doanh.

Nhưng có lẽ thiên hướng gia đình ngấm từ lúc nào nên lúc này Linh lại thích làm nghiên cứu. Lĩnh vực nào Linh chưa biết, nhưng Linh có thế mạnh về kinh tế - mảng có thể Linh sẽ nghiên cứu sâu hơn hoặc nghiên cứu về xã hội học, phù hợp với những hoạt động xã hội mà Linh đang theo đuổi.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Phương Nhung (Ảnh: NVCC) (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem