Hỏa hoạn thiêu rụi hàng chục xe máy và kho hàng

Thứ bảy, ngày 03/03/2012 11:16 AM (GMT+7)
Dân Việt - Vào lúc 3h30’ sáng ngày 3.3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại đại lý xe gắn máy Yamaha Vĩnh Tín số 578 (số cũ 67), đường Trần Phú, P. Quyết Thắng (TP Kon Tum).
Bình luận 0

Cửa hàng do ông Lê Văn Nam (1970) hộ khẩu thường trú tại số 181, P. Hội Thương (Tp Pleiku, Gia Lai) làm chủ.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng hơn 50 xe gắn máy hiệu Yamaha các loại. Đồng thời thiêu rụi một kho hàng chứa phụ tùng xe gắn máy khác. Thiệt hại ban đầu ước tính trên 2 tỷ đồng.

img
Rất nhiều xe máy đắt tiền trở thành đống sắt vụn

Các nhân chứng đầu tiên phát hiện vụ cháy cho biết: vụ cháy bắt đầu từ phía trước đại lý. Theo ông Đặng Tăng, một trong những người hàng xóm: “Tôi nghe nhiều tiếng nổ nhỏ và phát hiện đám cháy, chúng tôi kêu cửa rất lâu để đánh thức gia đình nhưng không được, mãi đến khi có lực lượng PCCC đến cứu hỏa tiến hành phá cửa thì hai vợ chồng anh Nam và hai đứa con mới được giải cứu".

Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh - phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kon Tum cho biết: “Nhận được tin báo, chúng tôi đã cử ngay 4 xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hỏa. Tuy nhiên, do phải phá cánh cửa sắt phía trước mất khá nhiều thời gian, nên việc tiếp cận hiện trường vụ cháy rất khó khăn. Khi dập tắt xong đám cháy thì toàn bộ xe máy gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may là chúng tôi đã kịp thời giải cứu được người. Đến 5 giờ sáng cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế dập tắt.

Vụ việc đang được cơ quan chức điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem