Hoa hồng cổ

  • Louis Philippe rose là loài hồng cổ được người Huế thuần hóa từ giống cây của Pháp. Đây cũng là loài hồng cổ đặc trưng được nhiều người yêu hoa lựa chọn.
  • Đến làng hoa Phù Vân (xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) bây giờ du khách như bị ngợp bởi những ruộng hoa hồng nở rực rỡ. Khách tíu tít xuống vườn chụp ảnh, chủ vườn không những không thu phí mà còn tha thiết mời chào bởi muốn quảng bá để nhiều người biết, đến mua cây hoa càng đông.
  • Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chàng trai trẻ Đỗ Thiện Nhân, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang tất bật “thay áo” cho vườn hoa hồng chuẩn bị bán Tết. Nhờ trồng hoa hồng cổ bán Tết mà Nhân bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi năm.
  • Mua rẻ những gốc cây hoa hồng đã già cỗi ở các nhà vườn sau đó đem ghép mầm vào rồi chăm sóc trở thành cây hoa hồng mới. Với cách làm này, ông Nguyễn Văn Vang (50 tuổi, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) không chỉ làm đẹp khu vườn của gia đình mà còn có của ăn của để sau gần 20 năm làm nghề trồng hoa.
  • Trong khoảng bốn tháng vừa qua, vườn hoa hồng Trọng Hằng, tọa lạc bên đường Quốc lộ 20 (dưới chân Núi Voi thuộc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) với hàng chục loại giống cổ xưa quý hiếm lôi cuốn nhiều đối tượng khách hàng đến khám phá, thưởng lãm, nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thuật chăm trồng.
  • Anh Phạm Văn Trọng (35, tuổi, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) sở hữu vườn hoa hồng rộng 7.000m2 với khoảng 3 vạn chậu, đặc biệt có chậu được bán với giá hơn 150 triệu đồng.
  • Từng là người không biết gì về hoa hồng cổ mà dân trong nghề gọi là "gà mờ", đến nay, anh Đỗ Thiện Nhân, xóm 1, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trở thành tay chơi hồng cổ có tiếng. Ban đầu, chỉ vì mê màu sắc và mùi hương của các loại hoa hồng cổ mà Nhân trồng hổng cổ chơi chơi, nhưng đến nay anh sưu tầm cả vườn hồng cổ trị giá hàng trăm triệu đồng.
  • Đam mê trồng hoa, nhất là trồng hoa hồng từ nhỏ, sau nhiều năm tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm trồng hoa hồng, anh Đoàn Xuân Sơn, phường Phước Trung, TP Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) quyết định đầu tư mở vườn chuyên bán hoa hồng để phục vụ niềm đam mê và truyền cảm hứng đến nhiều người có chung sở thích.
  • Những cây hồng ngoại cao 2m, có giá từ vài triệu cho đến hơn chục triệu một bó được nhiều đại gia lựa chọn để chơi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thời điểm này, nhiều nhà vườn ở Mê Linh (Hà Nội) đã không còn hàng “độc” để bán.
  • Có một khu vườn hoa hồng rộng gần 1.200m2 tọa lạc tại phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Khi bước chân vào khu vườn hồng này, người yêu hoa chỉ muốn ở lại thật lâu, bởi hàng trăm sắc hồng toả hương thơm ngất ngây và toát lên vẻ đẹp quyến rũ, dịu dàng. Ít ai có thể nghĩ rằng chủ nhân của khu vườn hoa hồng ấy là của một người đàn ông 47 tuổi, tên Đỗ Ngọc Hướng.