Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ "chém gió" về tác hại của rượu

PV Thứ hai, ngày 28/06/2021 19:40 PM (GMT+7)
Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ đăng tải thông điệp dí dỏm khi mở tiệc rượu nhân lúc rảnh rỗi, đồng thời cũng đưa ra triết lý về loại thức uống đặc biệt này.
Bình luận 0

Sau khi nghỉ thi đấu chuyên nghiệp, hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ đã chuyển sang công tác huấn luyện. Hiện tại, cô đang là HLV của CLB Ngân hàng Công thương. Bên cạnh đó, Kim Huệ còn tham gia bộ môn golf và thường xuyên cập nhật cũng như chia sẻ trên mạng xã hội mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ "chém gió" về rượu và say - Ảnh 1.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ "chém gió" về rượu. Ảnh: FBNV.

Thời điểm này, do dịch Covid-19 tái bùng phát, các hoạt động thể thao bị ngưng trệ, CLB Ngân hàng Công thương của HLV Kim Huệ chưa thể tập trung để tập luyện, trong khi các sân golf cũng phải tạm đóng cửa, vậy nên người đẹp 39 tuổi này dành phần lớn thời gian ở nhà, nghỉ ngơi và chăm sóc con gái. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Kim Huệ đã đăng tải 2 bức ảnh khi cô nâng ly rượu vang cỡ lớn trong lúc mở tiệc liên hoan bên bạn bè của mình.

Hoa khôi một thời của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam còn vui vẻ đăng tải dòng chú thích ảnh: "Rượu là một chất lỏng không màu, có mùi, có vị… Uống xong sẽ xảy ra một số hiện tượng hóa học như kết tủa bạo lực và bay hơi nhân cách. Say là cái điên của tự nguyện".

Bức ảnh kèm dòng chú thích kể trên của Kim Huệ đã nhanh chóng nhận được gần 1.000 lượt like, rất nhiều bình luận và chia sẻ. Đa số đều cảm thấy ghen tỵ với cuộc sống sang chảnh của HLV trưởng của CLB Ngân hàng Công thương.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ "chém gió" về rượu và say - Ảnh 2.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ. Ảnh: FBNV.

Trang cá nhân của Kim Huệ sở hữu lượng fan theo dõi khủng không kém bất kỳ ngôi sao trẻ nào khác trong làng bóng chuyền Việt Nam. Con số hơn 27.000 fan theo dõi khiến mỗi bức ảnh đăng lên trên tường có tới cả 1.000 lượt like. Đây là con số mơ ước của không ít sao bóng chuyền trẻ tại Việt Nam. So về tuổi tác, cô gái sinh năm 1982 đứng cạnh các học trò của mình tại đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương mà ngỡ như họ chỉ chênh lệch vài tuổi.

Con đường gập ghềnh và không ít chông gai với trái bóng của cô gái xinh đẹp Kim Huệ làm mê hoặc những khán giả tò mò. Thành công với đội bóng chuyền nữ quân đội Bộ tư lệnh Thông tin và kết thúc tại đội bóng Ngân hàng Công thương với không ít danh hiệu cá nhân là minh chứng cho tài năng thiêm bẩm của Kim Huệ. Trong 7 kỳ SEA Games cô phụ công với cú đánh mang thương hiệu "một chân sau đầu" đã mang về tới 7 chiếc Huy chương bạc danh giá.

17 lần tham dự giải bóng chuyền VĐQG với 2 đội hàng đầu Việt Nam cùng 8 lần lên ngôi cao nhất (7 lần với BTL Thông tin và 1 lần cùng Ngân hàng Công thương) giúp bảng vàng thành tích của Phạm Thị Kim Huệ thêm phần lung linh. Thành công là thế song không phải lúc nào cuộc sống cũng như ý muốn, chấn thương hay hạnh phúc cá nhân đôi khi làm con người cô gái bóng chuyền xinh đẹp chùng xuống một chút, sâu lắng hơn và trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem