Thương vụ Thanh Thúy 1m93 sang Nhật Bản nhận lương 4,5 tỷ đồng/mùa: Đổ bể?

Đông Hưng Thứ tư, ngày 23/06/2021 19:40 PM (GMT+7)
Một trục trặc trong quá trình thương thảo hợp đồng giữa VTV Bình Điền Long An, Trần Thị Thanh Thúy và PFU BlueCats có thể khiến chủ công cao 1m93 của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ cơ hội trở lại Nhật Bản thi đấu...
Bình luận 0

Đầu năm 2019, CLB Bình Điền Long An đồng ý để chủ công Trần Thị Thanh Thúy sang khoác áo CLB Denso Airy Bees của Nhật Bản theo bản hợp đồng có thời hạn 1 mùa. Mặc dù số trận ra sân cho CLB Nhật Bản là không nhiều song chủ công cao 1m93 cũng kịp để lại những dấu ấn của riêng mình. Trong số trận ít ỏi được ra sân thi đấu, Thanh Thúy luôn thể hiện tốt vai trò và sở trường của mình với lợi thế về chiều cao trong những pha tấn công lẫn chắn bóng.

Thương vụ Thanh Thúy 1m93 sang Nhật Bản nhận lương 4,5 tỷ đồng/mùa: Đổ bể? - Ảnh 1.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy.

Do dịch COVID-19, giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản phải kết thúc sớm, CLB Denso Airy Bees xếp hạng 4 chung cuộc và Trần Thị Thanh Thúy về nước để tiếp tục chinh chiến trong màu áo CLB Bình Điền Long An ở vòng 1 giải VĐQG 2020. Khoảng tháng 4/2020, CLB Denso Airy Bees đã ngỏ ý muốn có sự phục vụ của Thanh Thúy thêm 1 mùa nữa, đồng thời sẵn sàng tiếp tục trả mức lương khoảng 200.000 USD/mùa (hơn 4,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, thời gian sau đó, Nhật Bản vẫn chưa kiểm soát được dịch COVID-19 nên giải vô địch bóng chuyền nữ nước này cũng như các giải thể thao khác bị hoãn lại dài hạn. Thêm vào đó, việc một loạt các hoạt động bị đình trệ vì loại virus nguy hiểm có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc) cũng khiến CLB Denso Airy Bees gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Điều đó buộc họ phải hủy các kế hoạch nhân sự tổn kém, trong đó có việc tái ký với Thanh Thúy.

Không thể trở lại Nhật Bản trong năm 2020, Thanh Thúy tiếp tục cống hiến cho Bình Điền Long An ở giai đoạn 2 giải VĐQG 2020 rồi vòng 1 giải VĐQG 2021 và mới đây cùng đội bóng miền Tây này vô địch Cúp Hùng Vương. Phong độ ổn định của "4T" thời gian qua đã lọt vào "mắt xanh" của một CLB bóng chuyền khác tại Nhật Bản.

Theo tiết lộ, đội bóng Nhật Bản này đã cử người sang Việt Nam đàm phán với Bình Điền Long An về tương lai của Thanh Thúy. Sau nhiều cuộc thương thảo và làm việc tích cực, đối tác đã được công ty thể thao Bình Điền Long An đã cơ bản đồng ý để chủ công Trần Thị Thanh Thúy được đến Nhật Bản để thi đấu giải nhà nghề J-Laegue 2021/2022.

Dự kiến, trước tháng 8/2021, Thanh Thúy định lên đường thi đấu cho CLB PFU BlueCats tại giải bóng chuyền nữ VĐQG Nhật Bản. Ngoài ra, nếu PFU được vào top 4 của giải vô địch Nhật Bản mùa 2021/22, Thanh Thúy sẽ tiếp tục ở lại thi đấu đến tháng 4/2022 để cùng đội tranh ngôi vô địch. Trường hợp đội không được vào top 4 thì chủ công số 1 của Việt Nam sẽ về nước sớm hơn.

Tuy nhiên, kế hoạch sang Nhật Bản đợt này của Thanh Thúy đã gặp trục trặc, khi cơ quan chủ quản của cô là CLB Bình Điền Long An muốn Thanh Thúy có thể trở về thi đấu cho ĐTQG ở SEA Games 31 vào cuối năm nay.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn đang hoành hành, việc Thanh Thúy phải di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ khiến cô mất nhiều thời gian cách ly ở cả hai nước, qua đó ảnh hưởng đến thời gian thi đấu cho đội bóng Nhật Bản. Hiện đôi bên vẫn đang trong quá trình thương thảo để dung hòa lịch thi đấu của Thanh Thúy ở cấp đội đội tuyển lẫn CLB. Trong trường hợp xấu nhất, thương vụ hoàn toàn có thể bị đổ bể.

Ngược lại, nếu thuận lợi trở lại Nhật Bản thi đấu, mức lương mà Thanh Thúy nhận được từ CLB PFU BlueCats chắc chắn không thấp hơn mức 200.000 USD/mùa (trên 4,5 tỷ đổng) mà CLB Denso Airybees.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem