Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến sắp "lên xe hoa"?

PV (tổng hợp) Thứ năm, ngày 26/11/2020 16:10 PM (GMT+7)
Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến khiến NHM đoán già đoán non rằng cô chuẩn bị “lên xe hoa” khi đăng tải 1 bức ảnh diện áo dài trắng, cài một bông hoa tím trên tóc và nở nụ cười "tỏa nắng" kèm câu chú thích ảnh đầy ẩn ý…
Bình luận 0

Thời còn thi đấu, Phạm Thị Yến (hay còn được biết đến với tên thân mật là Phạm Yến) là chủ công nổi tiếng tài sắc vẹn toàn của CLB Thông tin LienVietPostBank và ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Sau Cúp Bình Điền 2017, cô đã chính thức khép lại sự nghiệp VĐV kéo dài 17 năm và chuyển sang công tác huấn luyện ở CLB Thông tin LienVietPostBank.

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến sắp "lên xe hoa"? - Ảnh 1.

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến.

Mới đây, vị trợ lý HLV xinh đẹp này vừa khiến các fan ngỡ ngàng khi đăng tải trên trang Facebook cá nhân bức ảnh cô diện áo dài trắng, cài một bông hoa tím trên tóc và nở nụ cười "tỏa nắng" kèm câu chú thích ảnh đầy ẩn ý "Người trao có nửa nụ cười - Mà ta mất cả một đời để... ", kèm biểu tượng trái tim màu đỏ.

Bức ảnh này của hoa khôi bóng chuyền một thời Phạm Yến đã nhận được "bão like" và nhiều lượt "Thả tim" từ người hâm mộ. Không ít các fan còn đoán già đoán non rằng người đẹp 35 tuổi chuẩn bị kết hôn, hay "sắp cho mọi người ăn cỗ".

Con đường đến với bóng chuyền của Phạm Yến khá căng thẳng. Bố mẹ và bà nội của Yến đều ngăn cản cô, nhưng nhờ có thể hình lý tưởng và tố chất, ý chí, Phạm Yến bắt đầu theo đuổi đam mê từ năm 14 tuổi. Những tháng ngày sau đó không dễ dàng, đội bóng chuyền Hà Nam giải tán. Trong cái rủi có cái may, Yến được đội Bộ tư lệnh Thông tin chào đón và từ đó mở ra cánh cửa vinh quang.

Kể từ năm 2005, Phạm Yến luôn là chủ công số 1 của CLB Bộ Tư lệnh Thông tin. Những cú đập tay phải cực mạnh của Phạm Yến luôn là nỗi ám ảnh của hàng phòng thủ đối phương. Kết hợp những cú đánh bóng đầy uy lực, Yến còn ghi được khá nhiều điểm từ những quả phát bóng hiểm hóc, đồng thời cũng là tay chắn bóng khéo léo từng làm nản lòng nhiều chủ công đối phương.

17 năm gắn bó với bóng chuyền nữ, chủ công xinh đẹp đã lập nên hàng loạt kỷ lục mà rất khó có thể phá vỡ: 11 lần vô địch quốc gia trong màu áo 1 CLB duy nhất. Phạm Yến cũng đã 2 lần đoạt danh hiệu Hoa khôi tại các giải đấu quốc tế và các danh hiệu: VĐV chắn bóng xuất sắc, 2 lần á quân SEA Games 22, 23…

Sau Cup Bình Điền 2017, Phạm Yến chính thức khép lại sự nghiệp VĐV và chuyển sang công tác huấn luyện và được coi là người chị thân thiết của lứa đàn em sau này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem