Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến: Mê sự nghiệp, "quên" lấy chồng

Nguyễn Thịnh Chủ nhật, ngày 14/06/2020 10:10 AM (GMT+7)
Nhân thời điểm giải bóng chuyền vô địch Quốc gia 2020 đang khởi tranh, phóng viên Dân Việt có cuộc trò chuyện thú vị với cựu danh thủ xinh đẹp Phạm Thị Yến – người giờ làm công tác huấn luyện ở đội Thông tin Liên Việt Postbank.
Bình luận 0

Từ ngôi sao lớn đến làm "thầy"

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Phạm Thị Yến (hay được gọi thân mật là Phạm Yến), ở tuổi 35, đó là cô vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung và dễ gần với nụ cười luôn tươi rói. VĐV gốc Hà Nam là một trong những thành viên của "thế hệ vàng" bóng chuyền nữ Việt Nam từng 7 lần giành HCB SEA Games.

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến: Mê sự nghiệp, "quên" lấy chồng   - Ảnh 1.

Phạm Thị Yến giúp các học trò khởi động trước trận gặp Đăk Lăk ỏ giải vô địch bóng chuyền Quốc gia 2020

Cô đã quá quen thuộc với người hâm mộ dù bây giờ đã lui vào làm công tác huấn luyện ở đội Thông tin Liên Việt Postbank. Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia 2020 khởi tranh vào một ngày nắng hè như đổ lửa (13/6), trận đấu của Thông tin Liên Việt Postbank (ở bảng A nữ) diễn ra vào lúc 14h nhưng vẫn có nhiều CĐV đến sân theo dõi.

Một CĐV lớn tuổi từ trên khán đài nhận ra Phạm Yến và bày tỏ sự hâm mộ rất lớn tới cô. Cùng với thế hệ Kim Huệ, Ngọc Hoa, Bùi Huệ..., Phạm Yến để lại những ấn tượng cực kỳ sâu đậm, đặc biệt với những người hâm mộ trung, thậm chí cao tuổi. Một cuộc trò chuyện ngắn giữa CĐV lớn tuổi với Phạm Yến đủ cho chúng tôi thấy tình cảm ấy trân quý bao nhiêu.

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến: Mê sự nghiệp, "quên" lấy chồng   - Ảnh 2.

Một CĐV lớn tuổi bày tỏ sự mến mộ tới Phạm Yến tại Nhà thi đấu đa năng Bắc Ninh, nơi diễn ra bảng A giải vô địch bóng chuyền Quốc gia 2020

Con đường đến với bóng chuyền của Phạm Yến khá căng thẳng. Bố mẹ và bà nội của Yến đều ngăn cản cô, nhưng nhờ có thể hình lý tưởng và tố chất, ý chí, Phạm Yến bắt đầu theo đuổi đam mê từ năm 14 tuổi. Những tháng ngày sau đó không dễ dàng, đội bóng chuyền Hà Nam giải tán. Trong cái rủi có cái may, Yến được đội Bộ tư lệnh Thông tin chào đón và từ đó mở ra cánh cửa vinh quang.

Kể từ năm 2005, Phạm Yến luôn là chủ công số 1 của CLB Bộ Tư lệnh Thông tin. Những cú đập tay phải cực mạnh của Phạm Yến luôn là nỗi ám ảnh của hàng phòng thủ đối phương. Kết hợp những cú đánh bóng đầy uy lực, Yến còn ghi được khá nhiều điểm từ những quả phát bóng hiểm hóc, đồng thời cũng là tay chắn bóng khéo léo từng làm nản lòng nhiều chủ công đối phương.

17 năm gắn bó với bóng chuyền nữ, chủ công xinh đẹp đã lập nên hàng loạt kỷ lục mà rất khó có thể phá vỡ: 11 lần vô địch quốc gia trong màu áo 1 CLB duy nhất. Phạm Yến cũng đã 2 lần đoạt danh hiệu Hoa khôi tại các giải đấu quốc tế và các danh hiệu: VĐV chắn bóng xuất sắc, 2 lần á quân SEA Games 22, 23…

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến: Mê sự nghiệp, "quên" lấy chồng   - Ảnh 3.

Phạm Thị Yến có sự nghiệp thi đấu lừng lẫy

Sau Cup Bình Điền 2017, Phạm Yến chính thức khép lại sự nghiệp VĐV và chuyển sang công tác huấn luyện và được coi là người chị thân thiết của lứa đàn em sau này. Chia sẻ với phóng viên Dân Việt về sự thay đổi này, Phạm Yến nói: "Nhiều khi tôi hay nói vui với các VĐV rằng ước gì tôi trẻ lại vài tuổi để được thi đấu với các bạn.

Nói vậy để thấy rằng, giữa làm VĐV thi đấu và làm công tác huấn luyện khác nhau rất nhiều. Tôi có thuận lợi là ngay sau khi nghỉ thi đấu thì được CLB sắp xếp tin tưởng làm trợ lý HLV đội 1. Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu và làm việc cùng nhau, chúng tôi sẽ hiểu nhau hơn.

Tuy nhiên, ở cương vị của một người trợ lý HLV, mình cũng sẽ gặp khó khăn riêng. Ngoài chuyên môn, mình còn phải biết nắm bắt tâm lý, tư tưởng của các em. Điều này rất quan trọng và từ bản thân mình trải qua, tôi luôn muốn các VĐV trong đội được thoải mái nhất và ra sân thi đấu với tâm lý hưng phấn".

Xinh đẹp, tài năng nhưng vẫn "lẻ bóng"

Có một câu chuyện thú vị về Phạm Yến, đó là cô còn đóng vai trò "tư vấn phong cách và tư vấn làm đẹp" cho các VĐV trẻ. Tiếp xúc với Phạm Yến, chúng tôi thấy cô toát lên sự thanh lịch, trẻ trung so với tuổi của cô.

Khi được hỏi về "vai trò" đặc biệt kia, hoa khôi bóng chuyền mỉm cười nói: "Yến không có năng khiếu ấy đâu. Tôi chỉ coi các VĐV trẻ trong đội như những người em, chăm chút cho các em mà thôi. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết với các em trẻ. Chứ thực sự các bạn trẻ bây giờ cập nhật xu thế cũng nhanh lắm".

Sự nghiệp của Phạm Yến đầy lừng lẫy và cũng in sâu trong tâm trí người hâm mộ. Điều mà bây giờ tất cả quan tâm nhiều hơn là khía cạnh "tế nhị" về Yến, chuyện lập gia đình. Đã rất nhiều lần, Phạm Yến được đặt câu hỏi về điều này nhưng cô đều đáp lại bằng những nụ cười.

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến: Mê sự nghiệp, "quên" lấy chồng   - Ảnh 4.

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến chia sẻ với phóng viên Dân Việt

Xinh đẹp, đánh bóng chuyền hay, Phạm Yến đương nhiên có nhiều nam CĐV hâm mộ, ở đủ lứa tuổi, già có, trẻ có. Phải chăng cô chưa tìm thấy nửa kia đích thực, phù hợp với mình? "Thực ra Yến không lẻ bóng mà chỉ là chưa tới thời điểm lập gia đình", chủ công xuất sắc một thời chia sẻ.

"Yến rất cảm ơn về tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho Yến. Lúc này Yến chưa nghĩ tới chuyện đó. Vào một thời điểm phù hợp, tôi sẽ chia sẻ, bật mí với mọi người nhé", Phạm Yến cười tươi.

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến: Mê sự nghiệp, "quên" lấy chồng   - Ảnh 5.

Phạm Thị Yến xinh tươi, mặn mà ngoài đời thường

Nói không quá, chính vì mải mê với bóng chuyền nên Phạm Yến đã "quên" chuyện lập gia đình. Khi còn là VĐV, nếu ham giàu có, chắc hẳn cô đã gật đầu theo chồng bỏ cuộc chơi. Nhưng cô vẫn miệt mài chinh chiến qua nhiều mùa giải, đóng góp rất nhiều cho Thông tin Liên Việt Postbank.

Cho đến khi giải nghệ, Phạm Thị Yến vẫn tiếp tục cống hiến cho đội bóng ở cương vị trợ lý HLV. Ở tuổi 35, nữ trung tá Phạm Thị Yến vẫn dành trọn tình yêu cho bóng chuyền, cho Thông tin Liên Việt. Một hình mẫu lý tưởng cho nhiều thế hệ đàn em học tập.

Đôi nét về Phạm Thị Yến:

- Sinh ngày 20/10/1985 ở Hà Nam. Khởi nghiệp từ năm 14 tuổi. Cao 1m78, nặng 62kg.

- Phạm Thị Yến (hay được gọi thân mật là Phạm Yến) từng là một trong những thiếu tá trẻ nhất toàn quân. Hiện giờ, cô đã được thăng hàm trung tá.

- Ngoài bóng chuyền, Yến còn thích shopping và nghe nhạc.

- Yến từng từ chối lời mời 3 tỷ từ Hóa Chất Đức Giang để tiếp tục gắn bó với Thông tin Liên Việt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem