“Hoa khôi” Kim Huệ kể về những đắng cay nghiệp bóng chuyền

Thứ năm, ngày 12/01/2017 14:10 PM (GMT+7)
Kim Huệ là một trong những VĐV bóng chuyền nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Sở hữu ngoại hình trẻ đẹp, phụ công đến từ Hà Nội vẫn được người hâm mộ ưu ái gọi là "hoa khôi bóng chuyền".
Bình luận 0

Những người yêu mến bóng chuyền Việt Nam chắc không còn lạ lẫm với Kim Huệ. Phụ công đến từ Hà Nội không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ trong nước mà còn được nhiều CLB ở nước ngoài chèo kéo với những mức lương hấp dẫn.

img

Nghiệp thể thao cuốn theo nhiều thời gian của Kim Huệ.

Kim Huệ có một sự nghiệp thành công khiến bất kỳ cô gái nào theo nghiệp bóng chuyền cũng phải mơ ước. Không chỉ vậy, phụ công 34 tuổi còn có một gia đình rất viên mãn với người chồng hết mực yêu thương cùng cô con gái xinh xắn, dễ thương. Tuy nhiên, đằng sau hạnh phúc ấy là biết bao giọt nước mắt và nỗi niềm đắng cay.

img

Sự nghiệp thăng hoa như vậy nên không thể tránh khỏi tình trạng Kim Huệ phải thường xuyên xa nhà, chinh chiến cùng CLB và ĐTQG từ giải đấu này đến giải đấu khác. Kim Huệ cho biết, cô cảm thấy có lỗi với chồng con khi dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp thi đấu: “Khi còn thi đấu, tôi thường ra khỏi nhà lúc 6h và đến tối mịt mới về. Còn những đợt tập trung CLB hay đội tuyển quốc gia, tôi xa nhà hàng tháng trời.

img

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Kim Huệ.

Nói thật con gái giờ học lớp 3, nhưng tôi chẳng mấy khi dạy con học. Tôi còn nhớ hồi cháu vào lớp 1, sau 2 tháng tập trung trên tuyển về nhà đã thấy con biết đọc, biết viết tên mẹ. Lúc ấy cảm xúc thật lẫn lộn, vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy thật có lỗi với con”, Kim Huệ tâm sự.

img

Làm một người mẹ nhưng không thể dành thời gian chăm sóc con nên phụ công 34 tuổi luôn cảm thấy áy náy. Không biết đã bao lần cô thầm khóc vì nhớ nhà, thương chồng, thương con trong những lần phải tập huấn trong một thời gian dài.

Có lẽ nếu không có sự động viên, khuyến khích từ gia đình, Kim Huệ đã không thể thành công đến thế.

img

“Nếu không có chồng, có mẹ chồng tuyệt vời đã ở bên hỗ trợ và giúp đỡ, tôi sẽ không thể theo được sự nghiệp VĐV. Tôi nghĩ rằng nếu mỗi VĐV đều có sự ủng hộ của gia đình, thì thành công đã là 80-90% rồi. Hậu phương vững chắc, tư tưởng thoải mái, còn lo gì nữa đâu. Với tôi, gia đình thực sự là một hậu phương vững chắc”, Kim Huệ tự hào khi nói về gia đình mình.

img

Kim Huệ luôn cảm thấy có lỗi vì không có nhiều thời gian chăm sóc con gái.

Không chỉ có một sự nghiệp thành công, Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam còn có một gia đình hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị.

H.T (Thể thao và Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem