Hoa khôi thời trang thành "tú bà" sau lần bán dâm giá 2.500USD

Thứ bảy, ngày 19/08/2017 08:13 AM (GMT+7)
Trước khi làm “tú bà” môi giới cho các diễn viên và người mẫu nghiệp dư đi bán dâm, Hiền và Ngọc đều là gái bán dâm phục vụ các đại gia.
Bình luận 0

Chiều 18.8, đề cập đến đường dây môi giới mại dâm cao cấp vừa bị triệt phá tại TP.HCM, cơ quan chức năng tiết lộ đã triệu tập gần 20 cô gái lên để lấy lời khai, trong đó có diễn viên trẻ B.A.

Các cô gái tham gia đường dây bán dâm nghìn đô tại TP.HCM Đường dây môi giới bán dâm có sự tham gia của nhiều diễn viên, người mẫu tham gia với giá đi khách lên đến 30 triệu đồng/lần.

Nguồn tin cũng tiết lộ, 3 "tú bà" Nguyễn Thị Ngọc (30 tuổi), Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi) và Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi, chị gái Ngọc) đang bị điều tra hành vi Môi giới mại dâm đều tự tạo "nguồn hàng" riêng cho mình.

Muốn được "vui vẻ" với các cô gái chân dài, các đại gia phải được người quen giới thiệu. Khi thành công, các "tú bà" lấy 20% tiền môi giới.

"Số tiền đi khách của các chân dài trong vụ này không bằng các đường dây trước đó đã bị triệt phá", một cán bộ tham gia điều tra vụ án nói.

img

Phạm Thị Thanh Hiền khi lên nhận giải Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017  được tổ chức hồi tháng 2.

Theo cơ quan chức năng, Phạm Thị Thanh Hiền - Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 - bị tình nghi cầm đầu một đường dây người mẫu bán dâm cho đại gia. Cô gái sinh năm 1985 người Quảng Bình khai, trước khi dấn thân vào con đường trên, cô ta được Ngọc giới thiệu đi "mây mưa" cùng khách với giá 2.500USD.

Do không muốn mất 20% từ khoản tiền trên, sau một thời gian hoạt động, Hiền tự đứng ra móc nối với các đại gia. Ngoài ra, cô ta còn giúp các đàn em là người mẫu nghiệp dư bán "vốn tự có".

Tại cơ quan điều tra, "tú bà" Ngọc khai sau khi đoạt á khôi ở “Cuộc chiến sắc đẹp 2017”, cô chuyển sang làm tổ chức sự kiện. Từ đây Ngọc quen nhiều đại gia lắm tiền nhiều của. Khi các quý ông có nhu cầu “vui vẻ” qua đêm, Ngọc sẵn sàng đi với giá 2.500USD.

Vừa đi bán dâm vừa kiêm môi giới, trung bình mỗi ngày Ngọc kiếm được 1.000-2.000USD. Được khoản tiền lớn, á khôi kể cô đã dùng số tiền đó để mua sắm, ăn chơi và bao người tình.

Về phía Tiền do có lợi thế làm MC ở các phòng trà nên cô có nhiều mối quan hệ. Khi các đại gia nhờ kiếm người đẹp để "vui vẻ", Tiền nhắn cho em gái gửi các tấm hình người mẫu, diễn viên để cho khách lựa chọn.

Khi khách ưng, "tú bà" Tiền đưa số điện thoại cho họ liên lạc với nhau để lấy tiền công.

Tối 15.8, sau khi nhận được yêu cầu của khách và thấy được giá, Tiền gọi Ngọc. Do có 2 khách nên Ngọc rủ thêm người mẫu có tiếng N.T.H đến phục vụ các "quý ông" với giá 15 triệu mỗi người.

Khi cuộc mua bán dâm đang diễn ra, cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Cùng thời điểm đó, tại khách sạn ở quận 1, cảnh sát cũng bắt quả tang L.P.K và L.T.L đang "tâm sự" cùng đại gia với giá 30 triệu đồng/người/đêm.

Các trinh sát Đội 6 (PC45) cho biết để xóa được đường dây này, họ phải mất nhiều tháng đeo bám theo các “chân dài” đi tour xuyên Việt. Mỗi lần đi mất 4-5 ngày. Khi thì họ ở Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Singapore, Malaysia, Thái Lan... với giá 3.000 - 4.000USD/ngày/người.

Khánh Trung (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem