Á khôi môi giới diễn viên, người mẫu nổi tiếng đi "sex tour" giá 4.000 USD

Thứ sáu, ngày 18/08/2017 09:32 AM (GMT+7)
Đường dây mại dâm cao cấp của Ngọc có khoảng 30 người đều là diễn viên, người mẫu. Vụ việc đang gây chú ý cộng đồng.
Bình luận 0

Bên cạnh đó, top chủ đề nóng trong ngày được bàn luận nhiều trên mạng xã hội còn có: Gửi xe máy qua đêm ở khách sạn bị bắt nộp 1 triệu đồng; ngôi nhà 4 mặt tiền ở Sài Gòn gây ùn tắc...

Á khôi môi giới diễn viên, người mẫu nổi tiếng đi "sex tour" giá 4.000 USD: Sắc đẹp để "mua bán"

Không chỉ môi giới cho các người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn bán dâm tại các khách sạn, Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, Á khôi một cuộc thi sắc đẹp) còn tổ chức cho các đại gia và chân dài đi du lịch tình dục (sex tour) trong và ngoài nước với mức giá tùy theo danh tiếng của các người đẹp (3.000 – 4.000 USD/người/ngày). Nhiều ý kiến cho rằng cần có sự kiểm soát chặt chẽ các cuộc thi sắc đẹp.  

img

Những người đẹp tham gia đường dây mại dâm. Ảnh: Lao động.

Đường mới làm 8 km đã tính chuyện thu phí BOT: Vì sao chưa hoàn thiện toàn tuyến đã thu?

Tháng 8.2018, gần 8 km quốc lộ 26 được cải tạo, nâng cấp theo hình thức BOT, đoạn qua huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã hoàn thành. Mặc dù còn khoảng 15km giai đoạn 2 nhưng chủ đầu tư đã chuẩn bị thu phí để lấy kinh phí để đầu tư tiếp. Nhiều người đặt dấu hỏi: Việc toàn tuyến đường chưa hoàn thiện mà đã quyết định thu phí thì có hợp lý không? 

img

Trạm thu phí quốc lộ 26 tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar. Ảnh: Tiền Phong.

Nhà đầu tư BOT Cai Lậy: Sẽ trả dự án nếu phải dời trạm thu phí

Trao đổi với báo chí chiều 17.8, ông Lưu Quang Hào, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, cho biết việc lái xe phản đối trạm BOT Cai Lậy đã ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp.

Theo ông Hào, trước đây, tỉnh Tiền Giang có chủ trương đầu tư tuyến tránh Cai Lậy nhưng không thu xếp được vốn. Dự án được Bộ Giao thông kêu gọi doanh nghiệp đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Tuy nhiên, nếu chỉ có làm tuyến tránh Lai Cậy thì phương án tài chính không đảm bảo vì vậy dự án đã được các cấp xem xét thông qua đầu tư 12km tuyến tránh và nâng cấp 26,5km quốc lộ 1.

img

Ông Lưu Quang Hào cho biết, dự án tuyến tránh Cai Lậy khả thi và được tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay vốn nên nhà đầu tư mới dám làm. Ảnh: VNE

"Làm xong đường mà người dân lại phản đối thế này, chúng tôi trông chờ vào các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng", ông Hào nói và cho hay chủ đầu tư chỉ có hơn 16% vốn, còn lại là tiền của các tổ chức tín dụng với tiền lãi trả hàng tháng.

Đề cập phương án có thể phải di dời trạm thu phí, ông Lưu Quang Hào nói: "Nếu phải thực hiện thì nhiều khả năng phá vỡ phương án tài chính. Khi đó chúng tôi sẽ trả dự án cho nhà nước và lấy lại tiền để đi chỗ khác cho đỡ đau đầu”. 

Tuy nhiên ngay sau đó vị này vẫn khẳng định: "Chúng tôi chẳng bao giờ muốn di dời".

Ngôi nhà 4 mặt tiền ở Sài Gòn gây ùn tắc giao thông, vì sao vẫn tồn tại?

Ngôi nhà cấp 4 tọa lạc ngay giữa ngã ba giao nhau đường Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Ba Vân (quận Tân Phú, TP HCM) với 4 mặt tiền, khiến điểm nút giao thông này thường xuyên ùn ứ, kẹt xe. Theo UBND quận Tân Phú, chính quyền và chủ đầu tư đã nhiều lần vận động, làm việc với chủ hộ nhưng chưa đi đến được thống nhất do vướng mắc giá cả bồi thường, giải phóng mặt bằng.

img

Ngôi nhà 4 mặt tiền ở Sài Gòn. Ảnh: VTC.

Gửi xe máy qua đêm ở khách sạn bị bắt nộp một triệu đồng gây tranh cãi

Rạng sáng 3.8, do có uống bia, thấy lái xe máy không an toàn, một người đàn ông tại Hà Nội đã tìm chỗ gửi xe máy tại một khách sạn trên đường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) để bắt taxi về. Sáng hôm sau qua lấy xe máy, người này bất ngờ bị khách sạn thu một triệu đồng/lượt gửi xe máy qua đêm với lí do phạt vì "không sử dụng dịch vụ". Nhiều người cho rằng đây là quy định chung của nhiều nơi, hành khách vi phạm thì phải chịu phạt. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bức xúc vì mức phạt quá cao. 

img

Khu vực đậu xe của khách sạn. Ảnh: Lao động.

Ông Đoàn Ngọc Hải bỏ qua cho tài xế đỗ ôtô chiếm vỉa hè: Đáng được cảm thông?

Đêm 16.8, trong buổi tối ra quân lập lại trật trự đô thị, đoàn liên ngành quận 1 (TP.HCM) phát hiện ôtô bốn chỗ đậu trên vỉa hè đại lộ Võ Văn Kiệt nên đến kiểm tra. Tại đây, nam tài xế cho biết đang chạy xe trên đường thì bị tuột huyết áp, say sẩm nên đã tấp xe vào lề đường chờ người thân. Ông Đoàn Ngọc Hải sau đó yêu cầu đoàn kiểm tra không xử phạt trường hợp này, đồng thời yêu cầu lực lượng công an phường có mặt để hỗ trợ nạn nhân. Hành động trên của phó chủ tịch quận 1 (TP.HCM) đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía cộng đồng.

img

Ông Đoàn Ngọc Hải không xử lý ô tô chiếm vỉa hè. 

Bé gái hơn 10 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng lá thư đáng trách của người mẹ nhờ nuôi hộ, để làm lại cuộc đời: Hành động ích kỉ?

Cô gái trẻ bỏ rơi đứa con 15 ngày tuổi cùng lá thư tại một gia đình trong ngõ 442, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vì không có khả năng nuôi con, bỏ con để làm lại cuộc đời. Cô gái viết trong thư: "Em không thể đem con theo được vậy nên nhờ chị chăm sóc, dạy dỗ giúp. Chị hãy yêu thương con bé nhé, nó đã thiệt thòi lắm rồi chị ạ! Giờ em phải đi đây...". Hành động này bị nhiều người cho rằng ích kỉ. 

img

Bé gái bị mẹ bỏ rơi cùng lá thư. 

Tâm Lê tổng hợp (VNE, Tiền Phong, Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem