Hòa Man City, M.U lập kỷ lục đáng thất vọng

Hữu Tuấn (theo Opta) Thứ hai, ngày 26/10/2015 07:17 AM (GMT+7)
Với kết quả hòa 0-0 trước Man City ở trận derby thành Manchester tại vòng 10 Premier League diễn ra hồi tối qua, M.U đã san bằng kỷ lục đáng thất vọng của chính mình ở mùa giải 2003-2004.
Bình luận 0

Mặc dù được giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng, song M.U và Man City đã trình diễn một trận cầu đáng thất vọng khi cầm hòa nhau với tỷ số 0-0. Suốt cả trận đấu vừa qua trên sân Old Trafford, mỗi bên chỉ tung ra được 6 pha dứt điểm và cùng có được 1 lần trúng đích.

Kể từ khi Premier League ra đời, đây mới là lần thứ 3, trận derby Manchester kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Hai lần trước diễn ra vào tháng 11.2004 và tháng 11.2010.

img

Rooney (trái) tiếp tục gây thất vọng.

Đây cũng chính là trận đấu thứ 2 tại Premier League mùa này, các cầu thủ đôi bên không thể tung ra nổi 1 pha dứt điểm trúng mục tiêu trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Trước đó, trận M.U 3-1 Liverpool vào hôm 12.9 cũng xảy ra điều tương tự.

Với lợi thế sân nhà cùng đội hình đông đủ ngôi sao hơn, M.U đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công ngay sau khi bóng lăn. Tuy nhiên, theo thống kê của hãng Opta, trong hiệp thi đấu thứ nhất, Wayne Rooney và các đồng đội đã không thể tung ra nổi một pha dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Joe Hart.

Đáng chú ý thành tích này đã giúp M.U đã xô đổ kỷ lục đáng thất vọng của chính mình ở giải Ngoại hạng mùa bóng 2003-2004.

Trải qua 10 trận đầu tiên tại Premier League mùa này, M.U mới có được vỏn vẹn 15 lần sút tung lưới đối phương (bình quân 1,5 bàn/trận). Nếu không cải thiện được thành tích ghi bàn, chắc chắn M.U sẽ khó có thể cạnh tranh ngôi vô địch với Man City, Arsenal, Chelsea hay Liverpool.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem