Hòa Sơn
-
Anh Nguyễn Quang Phú (trú thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) dù mới 31 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề chăn nuôi heo rừng. Đến nay, đàn heo đã phát triển lên rất nhiều, anh Phú vừa cung cấp heo rừng giống và heo rừng thịt cho khách hàng nhiều nơi, cho thu nhập cao.
-
Với mong muốn phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Văn Trường (33 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) quyết tâm theo đuổi nghề trồng hoa, cây cảnh. Qua đó, giúp anh có nguồn thu nhập ổn định và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
-
Ngày 31/10, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức tham quan mô hình lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi và ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng, thuộc Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải của cộng đồng quốc tế”.
-
Ngày 12/6, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” năm 2021, tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
-
UBND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) quyết định lập 3 chốt chặn để hạn chế người ra vào tại thôn 7 xã Hòa Sơn để phòng chống dịch Covid-19 khi địa phương này có một số người trở về từ vùng dịch và một thanh niên nghi nhiễm SARS-CoV-2.
-
Xin của người dân đi rẫy 3 con chồn hương non (cầy vòi hương) về nuôi cảnh, anh Nguyễn Hữu Khánh (34 tuổi, trú thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) miệt mài chăm sóc và nghiên cứu kỹ thuật nuôi phù hợp. 2 năm sau, chồn hương phát triển tốt và “đẻ” ra hàng trăm triệu đồng giúp anh Khánh đổi đời.
-
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt khu vực nông thôn trên địa bàn xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã có nhiều khởi sắc. Vùng quê yên bình ngày nào giờ đã xuất hiện nhiều ngôi nhà mới khang trang, những con đường nhựa, bê tông phẳng lì...
-
Dù chỉ là nhân vật nữ phụ trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của cố nhà văn Kim Dung, nhưng số phận và tính cách của nhân vật Ninh Trung Tắc đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả.
-
Có tổng cộng 30 môn phái trong tất cả các phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, trong đó có 10 môn phái được biết đến nhiều nhất.
-
Leo núi Hoa Sơn ở Trung Quốc, được biết đến với tên gọi là “cuộc leo núi nguy hiểm nhất thế giới”. Tuy nhiên, nơi đây lại rất thu hút những du khách thích mạo hiểm trên con đường đầy gian nan và ấn tượng này.