Hóa thạch khủng long T-Rex được phát hiện ở Bắc Cực làm dấy lên giả thiết mới

Thứ sáu, ngày 02/07/2021 18:38 PM (GMT+7)
Mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy hóa thạch xương và răng của những con khủng long non, cho thấy chúng có thể đã từng sống ở Bắc Cực bất chấp khí hậu khắc nghiệt.
Bình luận 0

Một phát hiện gần đây cho thấy trên thực tế, nhiều loài khủng long đã sống ở Bắc Cực cách đây hàng triệu năm.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, bóng tối vĩnh cửu và thiếu thảm thực vật, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hóa thạch của khủng long con trong khu vực - bao gồm cả hóa thạch của T-Rex. Điều này ngụ ý rằng những sinh vật tiền sử này không chỉ đi lang thang ở Bắc Cực mà còn đẻ trứng và nuôi dưỡng những con non của chúng ở đó, Guardian đưa tin.

Hiện tại, vẫn chưa rõ những con khủng long sống ở đó quanh năm hay chỉ di cư theo mùa.

Đồng tác giả của nghiên cứu này, Giáo sư Gregory Erickson, một nhà cổ sinh vật học tại Đại học Bang Florida, cho biết khám phá này giống với một khu sản phụ thời tiền sử, ông nói thêm rằng rất hiếm khi tìm thấy hài cốt của những con khủng long non như vậy vì chúng rất nhỏ và mỏng manh.

Erickson chia sẻ:  "Chúng tôi đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra những hóa thạch nhỏ bé này."

Hóa thạch khủng long T-Rex được phát hiện ở Bắc Cực làm dấy lên giả thiết mới - Ảnh 1.

Khủng long bạo chúa T-Rex từng xuất hiện ở Bắc Cực?

Giáo sư Erickson và các đồng nghiệp của ông đã phân tích những hóa thạch thu hồi từ một loạt các cuộc thám hiểm kéo dài hơn một thập kỷ bằng cách sử dụng những tấm lưới mịn để lắng đọng trầm tích.

Nghiên cứu này đã phát hiện ra ít nhất bảy loại hóa thạch khác nhau, từ khủng long nhỏ đến lớn, bao gồm cả răng của một con khủng long bạo chúa con, Erickson cho biết, có thể chỉ mới sáu tháng tuổi.

Những hóa thạch trẻ này càng củng cố thêm kết luận về loài khủng long sống vĩnh viễn tại Bắc Cực, vì nhiều hóa thạch trong số này có thể còn quá trẻ để di cư về phía nam trong mùa đông.

Ông nói: "Với thời gian ấp trứng dài, kích thước nở nhỏ và mùa hè Bắc Cực ngắn, rất khó có khả năng khủng long di cư".

Khám phá này còn đặt ra một số câu hỏi khác, một trong số đó là làm thế nào những sinh vật này có thể tồn tại trong mùa đông. Các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng khủng long nhỏ hơn có thể đã ngủ đông, hoặc ở trong hang, trong khi khủng long ăn cỏ lớn hơn có thể đã nhịn ăn.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem