Hòa Thái Lan, ĐT Việt Nam giữ hạng mấy trên BXH FIFA?

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 20/11/2019 17:10 PM (GMT+7)
Hòa Thái Lan, đội có vị thế thấp hơn trên BXH FIFA, ĐT Việt Nam bị trừ 1,99 điểm và còn 1258,1 điểm. Và với những diễn biến ở vòng loại World Cup 2022 cũng như vòng loại Euro 2020, thầy trò Park Hang-seo đã tụt 1 bậc, xuống xếp hạng 94 trên BXH FIFA.
Bình luận 0

Còn nhớ sau chiến thắng 1-0 trước UAE – đội xếp hạng 67 trên BXH FIFA, ĐT Việt Nam đã có bước thăng tiến mạnh mẽ. Cụ thể, thầy trò Park Hang-seo leo từ vị trí thứ 97 lên vị trí thứ 93 trên BXH FIFA. Đây là thứ hạng cao nhất dưới thời thầy Park, cao nhất trong vòng hơn 16 năm qua kể từ ngày 15/1/2003 (cũng hạng 93) và cao thứ nhì lịch sử (hạng 84 vào 14/9/1998).

img

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan bất phân thắng bại tại Mỹ Đình.

Tuy vậy, sau trận hòa 0-0 với ĐT Thái Lan – đội bóng có thứ hạng thấp hơn (116 trên BXH FIFA) vào tối 19/11, ĐT Việt Nam đã bị trừ 1,99 điểm và còn 1258,1 điểm. Tức là sau 2 trận, chúng ta có thêm 13,1 điểm (football-ranking.com làm tròn từ điểm 13,06). Và với những diễn biến ở vòng loại World Cup 2022 cũng như vòng loại Euro 2020 vừa qua, thầy trò Park Hang-seo đã tụt 1 bậc, xuống xếp hạng 94 trên BXH FIFA.

Dù chỉ giành 1 điểm trong trận đại chiến với Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình, ĐT Việt Nam vẫn có thể xoa tay hài lòng. Trải qua 5 trận, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn giữ vững ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm, hơn đội nhì bảng Malaysia 2 điểm và đại kình địch 3 điểm. Phải tới tận tháng 3/2020, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á mới trở lại. Tức là, các cầu thủ sẽ được nghỉ khoảng 4 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem