Hòa U23 Thái Lan, U23 Triều Tiên giành vé tứ kết

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 19/01/2016 23:15 PM (GMT+7)
Trận đấu tâm điểm của bảng B VCK U23 châu Á giữa U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên đã khép lại với tỷ số hòa 2-2. Điều này đồng nghĩa, U23 Triều Tiên đã giành tấm vé tứ kết còn lại của bảng đấu do ở trận đấu cùng giờ, U23 Ả-rập Saudi thua U23 Nhật Bản 1-2.
Bình luận 0

Hòa U23 Ả-rập Saudi 1-1 ở trận mở màn, rồi sau đó thua 0-4 trước U23 Nhật Bản ở loạt trận thứ 2, U23 Thái Lan chính là đội có cửa đi tiếp hẹp nhất trước lượt trận thứ 3 bảng B VCK U23 châu Á. Họ buộc phải thắng U23 CHDCND Triều Tiên và hy vọng U23 Ả-rập Saudi mất điểm trước U23 Nhật Bản. Điều kiện thứ 2 đã xảy ra khi đại diện Tây Á thúc thủ với tỷ số 1-2. Thế nhưng đội quân của HLV Kiatisak lại không thể hiện thực hóa điều kiện đầu tiên.

img

U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên hòa nhau 2-2 trong một trận cầu kịch tính.

Bước vào trận đấu, U23 Thái Lan tỏ ra rất quyết tâm, họ không ngại chơi đôi công với đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn cả về thực lực lẫn thể hình. Rất nhiều pha bóng hấp dẫn đã diễn ra và khiến khán giả có những phút giây hào hứng thực sự. Với nhiều cầu thủ cao to, chơi càn lướt và đầy tốc độ, U23 Triều Tiên liên tục vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Kim Yong-il và Yun Il-gwang. U23 Thái Lan chẳng kém cạnh khi nhanh chóng có các bàn thắng gỡ hòa do công của Narubadin Weerawatnodom và Chanathip Songkrasin.

2-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, bất chấp thời gian cuối trận, cả hai đều không ngại dồn lên tấn công. Với kết quả này, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên cùng có 2 điểm. Tuy vậy, U23 Thái Lan phải xếp dưới do kém về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, U23 Triều Tiên không chỉ xếp trên U23 Thái Lan, mà còn qua mặt U23 Ả-rập Saudi để giành tấm vé còn lại của bảng B.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, U23 Ả-rập Saudi đã không thể tạo bất ngờ trước đội hình B của U23 Nhật Bản, thậm chí còn thua với tỷ số 1-2. Abdullah Madu ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Ả-rập Saudi, còn Ryota Oshima và Yosuke Ideguchi lập công cho U23 Nhật Bản. Theo luật của Ban tổ chức giải U23 châu Á, trong trường hợp các đội bằng điểm nhau, bằng cả chỉ số phụ gồm số bàn thắng ghi được, số bàn thua và hiệu số bàn thắng bại, thì điều kiện tiếp theo tính tới là số bàn thắng mà các đội bằng điểm nhau ghi vào lưới chính đối thủ của mình.

Trong 2 trận đấu với U23 Ả-rập Saudi và U23 Thái Lan, U23 Triều Tiên ghi được tổng cộng 5 bàn thắng. U23 Ả-rập Saudi có 4 bàn. Còn U23 Thái Lan có 3 bàn. Ở vòng tứ kết, U23 Triều Tiên sẽ gặp U23 Qatar, đội toàn thắng vòng bảng và cũng là đội chủ nhà của giải. Trong khi đó, U23 Nhật Bản, đội cũng toàn thắng 3 trận, đụng U23 Iran.

Kết quả, BXH bảng B VCK U23 châu Á:

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem