Hoạn quan
-
Vì cô đơn lạc lõng nên sự trống trải trong lòng khiến thái giám khát khao được quan tâm, "lấy vợ" để vơi đi sự quạnh hiu.
-
Đông xưởng và Tây xưởng là hai tổ chức mật vụ đặc biệt do thái giám nắm đại quyền của triều nhà Minh. Vậy, đâu là sự khác biệt giữa hai tổ chức này?
-
Hóa ra các phi tần thường gọi thái giám tới hầu hạ vào buổi tối là có lý do.
-
Tả quân Lê Văn Duyệt nghĩ 2 tên hề lỡm mình là một hoạn quan, ông bèn sai tên lính cầm gươm nhảy lên sân khấu nạt rằng: Nếu mi không giải được câu đố thì sẽ bị chém đầu. Rất may, tên hề nhờ lẻo mép đã thoát kiếp nạn...
-
Tào Đằng, ông nội nuôi của Tào Tháo vốn là một hoạn quan có thế lực trong triều nên Tào Tháo được thăng tiến nhanh. Nhưng ông lại không muốn nhắc tới xuất thân này.
-
Không chỉ có thời cổ đại Trung Quốc mới có thái giám mà hoàng thất phương Tây cũng không thiếu thái giám tuy nhiên có vẻ thái giám ở phương Tây có vẻ đỡ phải chịu khổ thể xác khi bị hoạn hơn.
-
Nhiều tiểu thuyết, phim ảnh cổ trang khắc họa một số hoạn quan hầu hạ hoàng đế Trung Quốc có võ công thâm hậu. Liệu điều này có chính xác?
-
Thái giám là một nhóm người rất đặc biệt trong thời cổ đại, bị thiến sau khi vào cung, họ không có hy vọng về chuyện yêu đương nam nữ và sinh con. Nhưng ngày xưa, thái giám kết hôn không phải là điều hoàn toàn không có.
-
Hoạn quan Vương Chấn không hiểu biết quân sự, cho rằng có thể dùng đại binh trấn áp Ngõa Lạt nên ra sức cổ vũ Minh Anh Tông tự xuất chinh. Chính điều này khiến 50 vạn quân Minh rơi vào thảm cảnh, còn Minh Anh Tông bị bắt làm tù binh.
-
Thu nhập của các thái giám dưới triều nhà Thanh đều có quy định rõ ràng, cấp bậc càng cao thì thu nhập càng nhiều.