Cưỡng chế công trình xây trái phép tại Nhà cổ Vương Hồng Sển

Ngọc Linh Thứ năm, ngày 27/03/2025 12:08 PM (GMT+7)
UBND quận Bình Thạnh vừa hoàn thành cưỡng chế tại di tích Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển. Các công trình và hộ cư trú đã di dời tài sản ra khỏi Nhà cổ dân dụng.
Bình luận 0

Hoàn thành cưỡng chế công trình trái phép tại Nhà cổ Vương Hồng Sển

Sáng 27/3, UBND quận Bình Thạnh đã báo cáo kết quả thực hiện cưỡng chế tại di tích Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển.

Theo báo cáo của UBND quận Bình Thạnh, ngày 12/9/2024, quận Bình Thạnh ban hành Quyết định số 5279/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế thi hành Quyết định số 6200/QĐ-KPHQ ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với đối tượng (không xác định) vi phạm hành chính xây dựng không phép tại số 11 (Số cũ 9/1) đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường 14, quận Bình Thạnh.

Hoàn thành cưỡng chế nhà cổ Vương Hồng Sển - Ảnh 1.

Nhà cổ Vương Hồng Sển bị các công trình xây dựng trái phép chiém đóng. Ảnh Tuổi Trẻ

Đến ngày 28/02/2025, UBND phường 14 ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của UBND quận Bình Thạnh về cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả về hoạt động xây dựng không phép tại nhà đất số 11 (Số cũ 9/1) đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường 14.

Theo đó, ngày 25/3/2025, UBND phường 14 đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện cưỡng chế. Tại thời điểm cưỡng chế, các hộ đang cư trú tại số 11 (số cũ 9/1) đường Nguyễn Thiện Thuật (không phải là con cháu của ông Vương Hồng Sển) đã di dời con người và tài sản ra khỏi Nhà cổ dân dụng. 

Tổ cưỡng chế đã tháo dỡ toàn bộ diện tích vi phạm xây dựng theo Quyết định số 5279/QĐ-CCXP ngày 12/9/2024 của UBND quận Bình Thạnh về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời tiến hành rào chắn lưới B40 (hàn cố định), niêm phong khu vực cưỡng chế nhằm đảm bảo các hộ không quay lại tái lấn chiếm.

Tiếp đó, ngày 26/3/2025, UBND phường 14 đã mời đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phòng Văn hoá - Khoa học và Thông tin quận và đại diện gia đình ông Vương Hồng Sển (bà Vương Thị Việt Hoa - đại diện theo ủy quyền; bà Võ Thị Bê - con dâu; bà Vương Hồng Liên Hương và ông Vương Bảo Thành là cháu nội ông Vương Hồng Sển) trao đổi về việc quản lý Nhà cổ dân dụng.

Hoàn thành cưỡng chế nhà cổ Vương Hồng Sển - Ảnh 2.

Hình ảnh trong quá trình cưỡng chế, di dời các công trình trái phép tại Nhà cổ Vương Hồng Sển. Ảnh: Tuổi Trẻ

Qua đó, các đơn vị ghi nhận UBND phường 14 đã thực hiện xong công tác cưỡng chế. UBND tiếp tục phân công, bố trí lực lượng bảo vệ, không cho các cá nhân, hộ gia đình (trừ con, cháu của ông Vương Hồng Sển) tái lấn chiếm vào cư trú tại di tích. Về việc bàn giao quản lý khu di tích, đề nghị Sở Văn hoá và Thể thao sớm tham mưu thành lập Ban quản lý di sản văn hoá Nhà cổ để đảm bảo công tác quản lý, duy tu sửa chữa di tích. Tại buổi làm việc, ghi nhận ý kiến của đại diện gia đình ông Vương Hồng Sển đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết các quyền lợi cho con cháu ông Vương Hồng Sển để ổn định cuộc sống.

Để thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ di tích Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển, UBND quận Bình Thạnh đề nghị Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM: Tiếp nhận quản lý và có kế hoạch duy tu sửa chữa do hiện nay Nhà cổ dân dụng truyền thống của ông Vương Hồng Sển đã xuống cấp nặng, có nguy cơ sụp đổ; Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các quyền lợi hợp pháp cho con cháu ông Vương Hồng Sển để ổn định cuộc sống.

Học giả Vương Hồng Sển (1902-1996) bút hiệu Anh Vương, Vân Đường, Đạt Cổ Trai. Ông được xem là người có hiểu biết sâu rộng trong giới sử học và khảo cổ ở Việt Nam. Năm 1952, ông Vương Hồng Sển mua xác nhà 100 tuổi từ Phú Xuân, huyện Nhà Bè về dựng lại gần khu vực chợ Bà Chiểu. Ngôi nhà có năm gian hai chái, ngang 15 m, dài 20 m, được xây trên mảnh đất diện tích 750 m2. Gần 50 năm sống ở ngôi nhà được đặt tên Vân Đường phủ, học giả Vương Hồng Sển không chỉ bỏ công sức bài trí mà còn tạo dựng phong cách sinh hoạt phù hợp với nét cổ xưa.

Trước khi mất, ông mong muốn thành lập bảo tàng tư gia lấy tên "Nhà Vương Hồng Sển", gồm nhiều sách hiếm có Pháp văn, Quốc văn, Hán văn, chỉ dành phục vụ cho việc đọc, nghiên cứu tại chỗ. Đây là một trong bốn nội dung trong di chúc được ông Vương Hồng Sển lập ngày 27/6/1995.

UBND TP.HCM đã có quyết định số 3874 ngày 17/9/2003 về thu hồi căn nhà số 9/1 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 14, quận Bình Thạnh để thành lập Bảo tàng Vương Hồng Sển; ngày 5/8/2003, UBND TP.HCM cũng đã ban hành quyết định xếp hạng ngôi nhà này là di tích cấp thành phố và là di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ dân dụng truyền thống.

Nhiều năm qua một số người tận dụng bên trong sân để kinh doanh quán ốc, quán nhậu bình dân. Nhà bị ngăn vách bằng gạch, xi măng, làm nơi ở cho nhiều hộ. Qua thời gian, nhà xuống cấp, dột nhiều chỗ, kèo nhà, kèo mái ngói bị mối mọt ăn mục. Nhiều hiện vật, tư liệu quý bên trong thất lạc không rõ nguyên do.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem