Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lãi lớn, sắp thu lợi to từ sầu riêng

Nguyễn Phương Chủ nhật, ngày 04/08/2024 09:56 AM (GMT+7)
Với việc lãi ròng trong quý II/2024 tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) đã giảm lỗ luỹ kế xuống dưới 1.000 tỷ đồng. Đóng góp vào phần lớn doanh thu (74%) của HAG trong quý II là mảng trái cây, tăng 98% so với cùng kỳ.
Bình luận 0

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lãi lớn, bán trái cây thu tiền tỷ mỗi ngày

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL: HoSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với lợi nhuận cải thiện đáng kể.

Theo đó, quý II/2024, doanh thu thuần của công ty đạt 1.518 tỷ đồng, tăng 5%. Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu từ trái cây tăng 98% so với cùng kỳ lên 1.116 tỷ đồng, chiếm 74% doanh thu. Biên lãi gộp mảng này khoảng 35%.

Trái lại, doanh thu bán lợn giảm 28% xuống 320 tỷ đồng, biên lãi gộp khoảng 27%. Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá cũng ghi nhận giảm 84% xuống còn 58 tỷ đồng và chỉ đem về 12 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Sau khi trừ các chi phí, quý II/2024, Hoàng Anh Gia Lai báo lãi sau thuế 281 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ. Giải trình chênh lệch lợi nhuận, Hoàng Anh Gia Lai cho biết lợi nhuận tăng trưởng trong quý là do hoạt động xuất khẩu chuối tăng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai đạt 2.759 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 12%. Trong đó, doanh thu từ trái cây đạt 2.034 tỷ đồng, tức mỗi ngày thu về hơn 11 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Hoàng Anh Gia Lai báo lãi 507 tỷ đồng tăng 32% so với cùng kỳ.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lãi lớn, sắp thu lợi to từ sầu riêng- Ảnh 1.

Kết thúc quý II/2024, xuất khẩu chuối rộng mở đã đẩy lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai lên cao gấp 3,4 lần so với kỳ.

Về tình hình đầu tư các dự án, Hoàng Anh Gia Lai tập trung vào chăn nuôi lợn và trồng chuối, sầu riêng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai đã tăng diện tích sầu riêng từ 1.500 ha lên 1.947 ha, tức tăng thêm 447 ha; diện tích chuối giữ nguyên ở mức 7.000 ha.

Năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu cao kỷ lục với 7.750 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2023. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 1.320 tỷ đồng, giảm 26% so với kết quả năm ngoái. Như vậy sau 6 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện được 36% mục tiêu doanh thu và 38% mục tiêu lợi nhuận năm.

Dù kết quả kinh doanh khả quan nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn khoản lỗ luỹ kế gần 904 tỷ đồng tính đến ngày 30/6. Được biết, nếu hoàn thành kế hoạch, năm 2024 sẽ là năm thứ ba liên tiếp Hoàng Anh Gia Lai cán mốc lợi nhuận nghìn tỷ đồng, hỗ trợ việc xoá lỗ luỹ kế.

Bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai đang trông chờ vụ sầu riêng bội thu

Chia sẻ với cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, bầu Đức cho biết sẽ phấn đấu đến cuối năm nay phải xóa được lỗ lũy kế bằng nhiều cách khác nhau.

Năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến doanh thu cây ăn trái đóng góp 5.540 tỷ đồng, chiếm 71% tổng doanh thu; doanh thu lợn ăn chuối đóng góp 1.550 tỷ đồng, chiếm 20% tổng doanh thu; và các sản phẩm, hàng hoá khác đóng góp 660 tỷ đồng, chiếm 9% tổng doanh thu.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản tại ngày 30/6 của Hoàng Anh Gia Lai là 21.560 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản nằm ở các khoản phải thu, tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức lãi lớn, sắp thu lợi to từ sầu riêng- Ảnh 2.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã đặt nhiều kỳ vọng vào lĩnh vực sầu riêng trong nửa cuối năm 2024.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã đặt nhiều kỳ vọng vào lĩnh vực sầu riêng trong nửa cuối năm 2024. Hoàng Anh Gia Lai đang đi theo mô hình 2 cây, 1 con thì cả 3 sản phẩm là lợn, sầu riêng và chuối đều đang được đánh giá kinh doanh tốt. Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu 1.200 ha sầu riêng tại Lào và năm nay là năm đầu tiên cho trái trên diện tích 200 - 300 ha.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai thông tin, với 300 ha sắp thu hoạch này, công ty dự kiến có doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Đến năm 2025 - 2026, con số này lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai liên tục thay đổi lĩnh vực cốt lõi, từ bất động sản sang lĩnh vực nông nghiệp mía đường, cao su; rồi dịch chuyển sang lĩnh chăn nuôi bò; chuyển sang lĩnh vực trái cây, chăn nuôi lợn; mới đây nhất là trồng sầu riêng. Trong thời gian tới, Hoàng Anh Gia Lai sẽ phát triển theo mô hình “hai cây và một con”. Trong đó, trồng chuối, trồng sầu riêng và nuôi lợn là mũi nhọn mà công ty hướng tới.

Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng, doanh thu năm 2024 sẽ tăng đột biến vào quý III và quý IV, khi chính thức khai thác một phần diện tích sầu riêng. Trong đó, sầu riêng trồng tại Việt Nam (thu vụ chính) sẽ có doanh thu vào tháng 8-9/2024 và sầu riêng trồng tại Lào (thu trái vụ) sẽ có doanh thu vào tháng 10 - 12/2024.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem