Hoàng đế nhà Minh
-
Lên ngôi từ năm 14 tuổi, những hành động kỳ lạ của vị hoàng đế thích nuôi động vật hoang dã này đến nay vẫn gây tranh cãi trong giới sử gia Trung Quốc. Nhiều người gọi ông là hoàng đế “hai mặt”.
-
Giữa ban ngàn mỹ nữ may mắn được Hoàng đế thị tẩm là diễm phúc, nhưng phi tần phải tuân theo nhiều quy tắc khắt khe ngay cả khi thị tẩm.
-
Tiến đến tận thành Bắc Kinh rồi mà không hạ được đòn chí mạng, Hoàng Thái Cực nhận ra Viên Sùng Hoán là người tài trí lại tận trung với triều đình nhà Minh, muốn vào được Trung Nguyên thì đầu tiên cần phải loại bỏ vị tướng này.
-
Hồng hoàn án là một trong Tam đại nghi án của Minh triều Trung Quốc, có liên quan đến cái chết của Minh Quang Tông Chu Thường Lạc.
-
Nguyễn Sư Mạnh sinh năm 1458 ở làng Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Tây. Ông thi đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, khoa thi Giáp Thìn niên hiệu Hồng Đức 15 (1484) đời vua Lê Thánh Tông. Ông được bổ làm quan Thượng thư Bộ Lễ, tước Sùng Tín hầu.
-
Việc làm của Sùng Trinh Đế - vị vua cuối cùng của nhà Minh dường như rất mâu thuẫn với bối cảnh lúc bấy giờ. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này hẳn phải rất nghiêm trọng.
-
Trong các triều đại phong kiến Trung Quốc, nhà Minh được cho là một triều đại đặc biệt vì có nhiều vị hoàng đế đặc biệt, tính cách kỳ quặc, trong đó có một người vì giận dỗi quần thần mà bỏ thiết triều suốt 20 năm, từ chối gặp mặt quan viên, đến thái tử xin diện kiến ông cũng không tiếp.
-
Suốt hơn 200 năm triều nhà Minh, gần như mỗi đời Hoàng đế đều vì mong muốn được gặp mặt Trương Tam Phong một lần mà không ngừng tìm kiếm tung tích của ông.
-
Vạn Lý Trường Thành là công trình quân sự nhân tạo dài nhất thế giới, liệu đằng sau đó còn có những bí mật nào khác nữa mà nhiều người chưa biết?
-
Bên cạnh yếu tố liên quan tới thể chất, còn có 1 nguyên nhân khác chẳng mấy vẻ vang khiến cho đa số các Hoàng đế nhà Minh đều yểu mệnh.