Hoàng đế Trung Hoa
-
Khi mở nắp quan tài của Dương quý phi, các nhà khảo cổ không tin vào mắt mình khi phát hiện bí mật chua xót về đại mỹ nhân.
-
Chuyện ái ân của vua chúa cần có rất nhiều người phục vụ, không đơn thuần như dân thường.
-
Long bào là trang phục của Hoàng đế thời cổ đại, hoa văn thêu trên long bào nằm ở vị trí nào đều có quy định rõ ràng, thậm chí có những hoa văn hoặc màu sắc chỉ được phép sử dụng trên trang phục của Đế vương, vì đây là biểu tượng hoàng quyền tối cao.
-
Công chúng thường nghĩ giường ngủ của bậc đế vương Trung Hoa sẽ rất lớn nhưng thực tế thì không phải vậy.
-
Mỗi một đời Hoàng đế lại có những kỵ húy khác nhau, và đôi khi nó xuất phát từ những lý do thật kỳ lạ.
-
Đông xưởng và Tây xưởng là hai tổ chức mật vụ đặc biệt do thái giám nắm đại quyền của triều nhà Minh. Vậy, đâu là sự khác biệt giữa hai tổ chức này?
-
Tống Minh Đế Lưu Úc túng dục quá độ, chỉ sinh được hai con gái, bèn bày mưu kế "mượn" người khác giúp mình sinh con trai.
-
Tấn Huệ Đế tên thật là Tư Mã Trung, là con trai thứ 2 của Tư Mã Viêm. Là người tư chất ngu si, vậy nên sau khi kế vị Tư Mã Viêm, Tư Mã Trung đã đưa nhà Tây Tấn mà tổ phụ Tư Mã Ý khổ công gầy dựng, đi tới hồi kết...
-
Việc các phi tần không được phát ra bất kỳ âm thanh nào trong lúc thị tẩm là điều lệ bất thành văn trong hậu cung Thanh triều và nó được đặt ra chỉ vì 1 lý do bất ngờ dưới đây.
-
Chu Hữu Khuê được nhớ đến là hoàng đế Trung Quốc có mẹ là kỹ nữ. Với xuất thân thấp kém, mẹ con ông không có quyền lực lớn. Để đăng cơ lên ngôi hoàng đế, ông cả gan giết vua cha.