Hoàng thân Brunei ăn chơi khét tiếng hơn tỉ phú Ả Rập

Quang Minh - Tổng hợp Thứ bảy, ngày 17/02/2018 10:55 AM (GMT+7)
Hoàng thân Brunei là người ăn chơi khét tiếng số một thế giới và các tỉ phú Ả Rập cũng phải “ngước nhìn”.
Bình luận 0

img

Hoàng thân Brunei là người nổi tiếng ăn chơi.

Brunei là quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á nhưng sở hữu nguồn dự trữ khí đốt và dầu mỏ khổng lồ. Chính điều này biến Brunei thành quốc gia với thu nhập bình quân đầu người cao bậc nhất thế giới. Loạt bài sau đây điểm qua những thông tin thú vị về đất nước này.

Tiêu xài 14 tỉ đô

Hoàng thân Jefri Bolkiah, em trai quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, nổi tiếng là người tiêu tiền không phải nghĩ quá 2 lần. Ông từng bị kết tội biển thủ hơn 14 tỉ USD tiền công quỹ để tiêu xài cá nhân. Chính vụ việc này đã đưa tên tuổi của Jefri “nổi hơn cồn” trên toàn thế giới.

Jefri Bolkiah là con trai út của dòng họ Bolkiah, trị vì Brunei hơn 600 năm qua. Trong thời gian từ 1986 tới 1998, ông là Bộ trưởng Tài chính của Brunei. Không những vậy, Jefri còn là Chủ tịch Quỹ đầu tư Brunei. Do thuộc dòng dõi hoàng gia nên ông Jefri nắm quyền lực tối cao về kinh tế của đất nước cũng là điều dễ hiểu.

img

Ông từng bị cáo buộc biển thủ 14 tỉ USD.

Tới năm 1997, khi khủng hoảng tài chính quét qua châu Á, vua Brunei mới thuê kiểm toán độc lập và “tá hỏa” vì phát hiện ra cậu em chi tiêu không kiểm soát. Số phận của dân chơi khét tiếng bậc nhất toàn cầu mà các hoàng tử Ả Rập cũng phải dè chừng dần hé lộ.

10 năm tung hoành

img

Công ty Asprey bán kim cương có tiếng ở Anh từng được hoàng thân Jefri mua lại.

Trong 10 năm kiểm soát tài chính của mỏ dầu khí Brunei, Jefri chi tiêu ít nhất 700.000 USD/ngày. Ông sắm khoảng 2.300 xe hơi, chủ yếu từ các thương hiệu xa hoa bậc nhất thế giới như Bentley, Rolls-Royce và Ferrari. Con số này vẫn là khá “khiêm tốn” so với vua Hassanal khi ông này có bộ sưu tập hơn 7.000 siêu xe các loại.

Nếu vua Hassanal chỉ có một chiếc Boeing thì em trai Jefri tự mua cho mình 8 chiếc các loại, trong đó có một chiếc Boeing 747. Ông cũng mua thêm 5 chiếc du thuyền và có sở thích đặc biệt về kim cương.

Vị hoàng thân này “mua kim cương như mua rau ngoài chợ”, theo Business Insider. Trong số những tài sản nộp lại, Jefri mua tới 5 viên kim cương siêu “khủng”, trị giá mỗi viên 200 triệu USD. Ông ta thậm chí còn mua luôn hãng trang sức Asprey của Anh với giá 385 triệu USD rồi bán cắt lỗ chỉ bằng ½ giá mua khi đã chán. Có lần, hoàng thân Jefri cũng mua đứt một câu lạc bộ ăn chơi Playboy ở London với giá hơn 34 triệu USD.

img

Một phần dàn siêu xe của hoàng thân Brunei.

Về khối tài sản nhà đất, hoàng thân Jefri chứng minh rằng mình không bao giờ kém cạnh bất kì ai. Ông mua nhà trên toàn thế giới, chủ yếu ở các nơi đắt đỏ nhất hành tinh như New York, Paris, London. Riêng số tiền mua thảm dát vàng của ông cho các tòa nhà của mình đã lên tới 7 triệu USD.

Trong số các khoản chi tiêu của Jefri, số tiền khá lớn được dành cho sở thích tình dục. Ông này có đời sống hậu cung rất hoành tráng, được ví với các ông vua Trung Quốc ngày xưa. Ông có 5 vợ chính thức, 40 bồ nhí, 18 đứa con và quan hệ ngoài luồng không sao kể xiết. Hoàng thân Jefri thay bồ “như thay áo” và tặng luôn các món quà đắt tiền cho họ.

Sở thích tình dục của hoàng thân Jefri được biết tới bởi sự kì lạ. Ông đã bỏ 1,3 triệu USD mua những cây bút chạm trổ các hình ảnh gợi cảm. 8 chiếc đồng hồ đeo tay của ông với giá 10 triệu USD là những hình ảnh các đôi nam nữ đang quan hệ.

img

Ông Jefri có 8 máy bay riêng.

Tuy nhiên, bê bối lớn nhất của Jefri là từng giam giữ một hoa hậu Mỹ tại cung điện 1.800 phòng của mình. Ông chỉ có thể thoát tội nhờ quyền miễn trừ ngoại giao. Trong thời gian cai quản ngân khố Brunei, ông cũng dùng tiền công để thuê một nghệ sĩ nổi tiếng tạc 6 bức tượng bản thân mình đang quan hệ tình dục với giá 800.000 USD. Số tượng này cũng khiến chủ nhân của nó rất vất vả để không phát tán hình ảnh nhạy cảm ra ngoài.

Những câu chuyện đồn thổi về thú tiêu tiền bạt mạng của hoàng thân Jefri không phải là hiếm. Ông từng chi 1,5 triệu USD cho huấn luyện viên cầu lông hay phàn nàn rằng ai mà có 300.000 USD/tháng thì không thể đủ sống.

Điểm riêng không ai có

img

Hoàng thân Brunei từng bỏ tiền mua găng tay kim cương của Michael Jackson.

Dù tiêu pha bạt mạng nhưng hoàng thân Jefri có một đặc điểm là không chỉ dành cho bản thân mà còn tiêu cho người khác. Đặc biệt với công ty Amedeo của ông, mọi thành viên đều được Jefri đối xử rất tử tế.

Một lái xe kể rằng nếu nói với Jefri giá chiếc ốc vít cần thay là 2.000 USD thì ông cũng không ngại bỏ ra số tiền này. Với người dân Brunei, hoàng thân Jefri xây dựng khá nhiều công trình hữu ích và tạo dựng được hệ thống chăm sóc y tế hiện đại, hoàn toàn miễn phí cho người dân. Đội ngũ chữa trị cho người dân Brunei đều là các bác sĩ từ châu Âu.

Các trường học tại Brunei theo chuẩn quốc tế cũng được hoàng thân Jefri chi tiền và không mất một đồng học phí. Khi đất nước rơi vào cảnh thiếu điện, ông chi 600 triệu USD để giải quyết tình trạng này. Tại Australia, hoàng thân Jefri còn sở hữu một trang trại lớn hơn cả diện tích của Brunei. Ông chăn nuôi bò rồi cấp thịt miễn phí cho người dân.

Tuy nhiên, tính cách hào phóng có phần vô lối của hoàng thân Jefri đã đẩy ông vào cảnh dở khóc dở cười. Ông từng bỏ 60 triệu USD để theo đuổi vụ kiện 7 triệu USD trong một thời gian dài. Nguyên do là bởi ông nghi ngờ hai cố vấn tài chính của mình đã bán rẻ một căn biệt thự 23 phòng với giá chỉ 11 triệu USD trong khi giá thực tế là 18 triệu USD.

______

Hết

Cuộc sống vương giả cực độ của hoàng tử Brunei

Sinh ra trong cảnh “ngậm thìa vàng” nên hoàng tử Brunei có muốn sống giản dị cũng rất khó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem