Cuộc sống vương giả cực độ của hoàng tử Brunei

Quang Minh – Tổng hợp Thứ sáu, ngày 16/02/2018 10:55 AM (GMT+7)
Sinh ra trong cảnh “ngậm thìa vàng” nên hoàng tử Brunei có muốn sống giản dị cũng rất khó.
Bình luận 0

img

Hoàng tử Abdul điển trai và có học thức.

Brunei là quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á nhưng sở hữu nguồn dự trữ khí đốt và dầu mỏ khổng lồ. Chính điều này biến Brunei thành quốc gia với thu nhập bình quân đầu người cao bậc nhất thế giới. Loạt bài sau đây điểm qua những thông tin thú vị về đất nước này.

Cuối năm 2017, tạp chí GQ của Thái Lan đăng tải bài phỏng vấn độc quyền với vị hoàng tử 9X được đông đảo người hâm mộ châu Á chú ý vì vẻ điển trai, lịch lãm của mình. Không những vậy, hoàng tử Abdul Mateen còn là con trai của quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, người sở hữu khối tài sản lên tới 20 tỉ USD.

img

Hoàng tử Abdul "ngậm thìa vàng" từ nhỏ.

Mateen tiết lộ rằng vẫn chưa có bạn gái và đang tìm kiếm một nửa của mình. Hoàng tử Brunei khẳng định “tôi chỉ cần một cô gái chân thành, đơn giản và biết quan tâm”. Vị hoàng tử trẻ tuổi này sinh năm 1991, là con trai thứ 10 của quốc vương Bolkiah và người vợ thứ hai của ông.

img

Phòng ngủ của Abdul.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ trong tay cùng thú chơi xa hoa, hoàng tử Mateen nói rằng anh không muốn khoa trương sự giàu có, nổi tiếng. Mateen nói chỉ muốn dành thời gian bên gia đình và theo đuổi ước mơ. Dĩ nhiên, ước muốn sống cuộc đời giản đơn với hoàng tử này là quá khó khăn.

img

Một phần dinh thự hoành tráng.

Mateen là khách hàng thường xuyên của những thương hiệu đồng hồ, siêu xe đắt đỏ. Anh sở hữu một chiếc La Ferrari màu trắng trong tổng 499 chiếc toàn cầu, trị giá hơn 1,4 triệu USD.

img

Sở hữu máy bay riêng.

Chiếc đồng hồ Tourbillion Skull RM052 Mateen thường đeo trên tay có giá khoảng 527.000 euro (hơn 10 tỉ đồng). Thú cưng yêu thích của Mateen là một chú hổ con và anh thường chụp hình cùng.

img

Siêu xe của hoàng tử Abdul.

Hoàng tử Mateen thích chơi thể thao, đặc biệt giỏi các môn như bóng đá, bơi lội và muay Thái. Ngoài ra, Mateen chơi được các môn như boxing, bóng chày và polo. Tại SEA Games 29 vừa qua, Mateen đại diện cho Brunei tham gia bộ môn polo. Quốc vương Brunei cũng là người rất mê polo và có một bộ sưu tập hơn 200 con ngựa quý.

img

Hoàng tử cũng thích cưỡi ngựa nhu cha.

Mateen thích tới các vùng đất mới và vị hoàng tử này thường xuyên phiêu lưu một mình. Dẫu vậy, chuẩn bị hậu cần cho Mateen luôn là số lượng nhân viên hùng hậu để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

img

Abdul bên chú hổ cưng.

Hoàng tử Mateen học tại hai ngôi trường danh tiếng bậc nhất Brunei là tiểu học St.Andrews và trường trung học Paduka Sultan. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Mateen rời quê hương du học tại đại học King (Anh). Đây là ngôi trường truyền thống và danh tiếng bậc nhất ở Anh do các thành viên Hoàng gia Anh sáng lập năm 1829.

img

Hoàng tử Brunei ôm thú cưng.

Năm 2011 ở tuổi 18, hoàng tử Mateen là một trong những người trẻ nhất tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Anh Sandhurst. Mateen sau đó trở thành trung úy của quân đội Brunei.

img

Abdul là hoàng tử ăn chơi bậc nhất thế giới.

Hiện tại, Mateen được biết đến nhiều hơn trong vai trò chính trị khi đại diện cho cha mình tại nhiều sự kiện quan trọng toàn cầu. Theo Daily Mail, Mateen từng tham gia cuộc họp với thủ tướng chính phủ tại Malta để nói về vấn đề chống khủng bố năm 2015.

_______
Em trai quốc vương Brunei cũng ăn chơi không kém cạnh anh trai mình. Đón đọc kì cuối xuất bản ngày 17.2.

Đời sống ăn chơi ngất trời của nhà vua Brunei

Vua Brunei từng trao một tấm séc trắng cho nữ danh ca Mỹ và yêu cầu cô tự viết số tiền cát-xê mong muốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem