Hoàng Thành Thăng Long được công nhận là di sản thế giới

Chủ nhật, ngày 01/08/2010 11:44 AM (GMT+7)
(Dân Viẹt) - Sáng 1-8 (giờ VN), Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận di tích Hoàng Thành Thăng Long của Việt Nam là di sản văn hóa thế giới.
Bình luận 0
img
Hoàng thành Thăng Long

Với sự ủng hộ và đánh giá cao của hầu hết các thành viên, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua nghị quyết chấp thuận ghi tên di tích Hoàng Thành Thăng Long là di sản thứ 900 trong danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO.

Quyết định trên được UNESCO đưa ra sau khi tiến hành phiên họp lần thứ 34 của Ủy ban này ở Brazil, diễn ra từ ngày 25-7 đến 3-8. 

Trong số 39 hồ sơ đề cử được xem xét tại kỳ họp này, có 8 đề cử di sản thiên nhiên, 29 đề cử di sản văn hóa và hai đề cử di sản hỗn hợp. Ngoài ra, có 9 hồ sơ đề nghị mở rộng phạm vi và giá trị di sản.

Việc di tích Hoàng Thành Thăng Long được công nhận là di sản văn hóa thế giới là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, đặc biệt vào đúng dịp Việt Nam đang hướng tới đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem