Học kém

  • Nghe thì có vẻ ngược đời, thực tế nhiều người thời đi học không thực sự xuất sắc nhưng khi ra trường lại làm sếp, có địa vị, thu nhập đáng ghen tỵ, thành công vượt xa bạn bè học xuất sắc thời đi học.
  • Chuyện giáo viên dạy thêm đã bị cấm ở một số nơi. Tuy gọi là cấm, nhưng một số người vẫn dạy, gọi là dạy chui. Mà cái gì đã là chui thì thường khó kiểm soát. Thành ra chuyện cấm vẫn là cho có lệ.
  • Nhóm nghiên cứu phát hiện đối tượng mắc chứng khó học lại chính là những đối tượng có mối quan hệ ít thân thiết hơn với những người lớn quan trọng trong cuộc đời (như bố mẹ, thầy cô)...
  • Dân Việt - Là đồng chủ nhân của Giải Nobel Y học 2012 đầy danh giá và tự hào, ít ai ngờ được, khi còn là cậu học sinh trung học, nhà khoa học người Anh John Gurdon từng học kém tới mức… đội sổ!
  • (Dân Việt) - Nhà kia có thằng con một, gọi là con "độc đinh". Cha mẹ hắn muốn hắn học lên cao để sau này mang tài ra giúp nước, nhưng sức học kém nên cha mẹ đành để hắn ở nhà đi cày.
  • (Dân Việt) - Báo cáo mới nhất về tình trạng học sinh bỏ học sau hè của Sở GDĐT Nghệ An cho thấy, sau kỳ nghỉ hè 2010 – 2011 toàn tỉnh có 786 học sinh không trở lại lớp học.
  • (Dân Việt) - Ngày 13-2, thông tin từ Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Định, kết thúc học kỳ I năm học 2010 - 2011, cả tỉnh có 2.011 học sinh (HS) các cấp bỏ học.
  • Sáng 15-12 tại huyện Hoài Nhơn, em Võ Ngọc H. (SN 1997, ở xã Tam Quan Nam, Hoài Nhơn), học sinh lớp 8 treo cổ chết tại nhà riêng.
  • (Dân Việt) - Tình trạng học sinh dân tộc thiểu số học kém môn tiếng Việt dẫn tới học kém nhiều môn khác khiến ngành giáo dục rất trăn trở. Lào Cai là tỉnh đang đi đầu trong việc khắc phục tình trạng này
  • (Dân Việt) - Sau vai diễn khá ấn tượng trong bộ phim “Chơi vơi” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, ca sĩ Duy Khoa lại tiếp tục tham gia bộ phim truyền hình dài 30 tập “Hoàng tử xấu trai”.