Học sinh 12 tuổi giành giải thưởng quốc tế về phát minh từ chất thải thực phẩm

Phan Hằng (Theo Says) Thứ hai, ngày 01/07/2019 00:55 AM (GMT+7)
Tuổi trẻ tài cao, 4 học sinh 12 tuổi đã giành được quán quân tại một cuộc thi quốc tế tổ chức ở Indonesia vừa qua.
Bình luận 0

Bốn học sinh  bao gồm Mitchish Raj Shanker, Harchana Changaiah, Siti Zumaidah Abdul Rahman và Theva Tharsini Seekan đã giành được huy chương vàng tại hội chợ Khoa Học & Phát Minh Quốc tế (ISIF) 2019 diễn ra từ ngày 21-26/6 vừa qua. Phát minh của nhóm bao gồm việc tái chế vỏ cam, vỏ dứa để cho vào bộ lọc nước, chất làm trắng răng và túi khử mùi Mitchish Raj Shanker.

img

Tất cả những phát minh của nhóm được lấy cảm hứng từ vỏ dừa và chất thải vỏ cam khổng lồ trong dịp Tết. Mitchish Raj Shanker nói thêm rằng cả nhóm muốn tập trung vào một dự án xoay quanh việc giảm chất thải ra môi trường và thực hành “3R”, đó là: giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế”.

img

Cả nhóm đã mất 1 tháng để hoàn thành dự án với sự hỗ trợ của giáo viên người dọn dẹp trong trường học.

"Bọn em đã mất một tháng để đưa ra tất cả các dự án và các giáo viên đã giúp bọn em ra ngoài kiếm vật liệu, thậm chí cả người dọn dẹp trong trường cũng muốn giúp đỡ”, Mitchish Raj Shanker nói thêm.

img

Giáo viên khoa học của nhóm, N Pugeneswari, chia sẻ rằng các học sinh của mình cũng đã gửi dự án này đến SIRIM Inocate and Technology Expo (Si2TE) được tổ chức tại Kedah vào đầu năm nay.

Pugeneswari nói thêm rằng giải thưởng hy chương vàng đã được trao cho các chất làm trắng răng và túi khử mùi.

"Chỉ đến khi ISIF, các em ấy mới phát triển thêm hệ thống lọc nước," cô nói thêm.

Giáo viên dành phần thưởng trị giá 1 triệu đô la cho  người nghèo

Một tu sĩ nghèo trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm vì giành được giải thưởng danh giá nhất dành cho giáo viên. Anh đã...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem