Học sinh phố núi đánh giá đề Toán vừa sức, dễ đạt điểm trên trung bình

Hoàng Lộc - Công Tâm Thứ năm, ngày 07/07/2022 17:55 PM (GMT+7)
Các thí sinh tại Gia Lai đánh giá, đề thi toán năm nay vừa sức và dễ đạt điểm trên trung bình.
Bình luận 0

Chiều 7/7, tại điểm thi trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), các em học sinh đánh giá đề thi môn Toán (môn thứ hai của kì thi tốt nghiệp THPT 2022) khá là vừa sức. Đề thi có tổng cộng 50 câu, trong đó có 10 câu phân loại học sinh giỏi.

Bước ra khỏi phòng thi, em Trần Quốc Toàn, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết, đề thi Toán năm nay khá vừa sức đối với học sinh. Học sinh học lực trung bình – khá sẽ làm được 6-7 điểm.

"Trong khoảng 30 phút, em đã làm được 40 câu. 10 câu còn lại ở mức vận dụng cao và thấp nên em cần nhiều thời gian để tính toán. Cá nhân em nghĩ em sẽ trên 9 điểm vì trong đề thi phần số phức, hình học không gian khá là khó", Toàn nói.

Học sinh phố núi đánh giá đề toán vừa sức, dễ đạt điểm trên trung bình - Ảnh 1.

Các thí sinh tại Gia Lai đánh giá, đề thi môn Toán khá vừa sức. Ảnh: H.L

Cùng chung nhận định, theo em Phạm Trung Nghĩa, đề thi năm nay "dễ chịu", có mức độ phân hóa cao, các câu khó – dễ được đan xen trong đề. Cụ thể, 35 câu đầu tiên ở mức độ nhận biết và thông hiểu và các bạn nắm chắc kiến thức hoàn toàn có thể lấy trọn điểm. Từ câu 35 trở về sau, mức độ khó bắt đầu tăng dần. Em dự đoán mình sẽ làm được trên 8 điểm.

Còn em Phan Nguyễn Chí Tài, học sinh trường Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai) cho hay, sau khi kiểm tra lại đáp án trong đề, em tự tin mình đạt trên 7 điểm.

"Đề toán năm nay cũng khá sát với chương trình ôn tập của chúng em. Các câu trắc nghiệm như đồ thị, xác suất thống kê… khá là dễ kiếm điểm. Với cấu trúc đề thi như vậy sẽ có độ phân hóa thí sinh về điểm thi nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh để xét tốt nghiệp", Tài nói.

Học sinh phố núi đánh giá đề toán vừa sức, dễ đạt điểm trên trung bình - Ảnh 2.

Thí sinh khoe kết quả thi toán với mẹ. Ảnh: H.L

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, trong buổi thi môn Toán chiều ngày 7/7, toàn tỉnh có 4.640/4.657 thí sinh tham gia dự thi, vắng 17 thí sinh. Trong đó có 13 thí sinh bỏ sau khi đăng ký dự thi, 2 thí sinh miễn thi và 2 thí sinh nhập viện ngay trước ngày thi. Đối với 4 thí sinh này, Sở sẽ xem xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định tại quy chế thi.

Khánh Hòa: Cảm động nữ sinh đi thi tốt nghiệp THPT bằng xe lăn

Tại điểm thi Trường THCS Thái Nguyên (Nha Trang), hình ảnh người thân và lực lượng đoàn thanh niên hỗ trợ em Nguyễn Hoàng Oanh (Trường THPT Lê Quý Đôn, Nha Trang, Khánh Hòa) đi thi khiến nhiều người cảm động.

Theo người thân của em Oanh, trước kỳ thi diễn ra không may em bị nạn nên người nhà hỗ trợ em trong suốt thời gian ôn thi và đi thi. Trong suốt 12 năm học, em rất chăm chỉ học tập và được bạn bè, thầy cô yêu quý, ước mơ của em vào Đại học kiến trúc.

Cảm động nữ sinh đi xe lăn ở Khánh Hòa  - Ảnh 1.

Nữ sinh Oanh vừa hoàn thành môn Toán tại điểm thi THCS Thái Nguyên. Ảnh: C.T

Theo anh Trần Kỳ Phong (Phó Bí thư Đoàn phường Tân Lập, TP. Nha Trang) cùng các tình nguyện viên đã đẩy xe lăn vào sân trường và cõng thí sinh lên phòng thi. Bạn hơi rụt rè và tự ti vì phải đi xe lăn đến trường, nên bọn mình không hỏi gì nhiều mà chỉ động viên bạn thi tốt. Trong 2 ngày thi này, bọn mình sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa để những nguyên nhân bên ngoài không làm ảnh hưởng đến kỳ thi của bạn.

Cảm động nữ sinh đi xe lăn ở Khánh Hòa  - Ảnh 2.

Các thí sinh hoàn thành môn Toán tại điểm thi THCS Thái Nguyên. Ảnh: C.T

Để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã huy động hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia Tiếp sức mùa thi tại 34 điểm thi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Các tình nguyện viên sẽ tích cực hỗ trợ nước, phát khẩu trang và hỗ trợ những trường hợp gặp nạn khi có tình huống phát sinh.

Được biết, trong kỳ thi này, Khánh Hòa có 14.092 thí sinh đăng ký dự thi tại 34 điểm thi. Trong đó, có 12.133 thí sinh THPT và 1.959 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Buổi sáng thí sinh thi Ngữ Văn và chiều thi môn Toán.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem