Sau kỳ nghỉ dài vì dịch, học sinh Quảng Nam trở lại trường đầy đủ

Trương Hồng Thứ hai, ngày 22/02/2021 11:00 AM (GMT+7)
Sau kỳ nghỉ Tết dài, sáng nay (22/2), toàn bộ học sinh ở Quảng Nam đã bước vào ngày học đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021.
Bình luận 0

Hôm qua (21/2), UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại sau những ngày nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Nam: Ngày đầu đi học lại, trường khẩn trương khử trùng, học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp - Ảnh 1.

Sau kỳ nghỉ Tết dài để phòng bệnh, sáng nay học sinh ở Quảng Nam bắt đầu đi học trở lại.

Trước khi học sinh trở lại trường, ngành y tế của các địa phương đã phối hợp với các trường học tiến hành phun khử khuẩn và dọn dẹp đồ đạc trong phòng học. Học sinh đến trường được trang bị khẩu trang và đo thân nhiệt.

Quảng Nam: Ngày đầu đi học lại, trường khẩn trương khử trùng, học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp - Ảnh 2.

Quảng Nam: Ngày đầu đi học lại, trường khẩn trương khử trùng, học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp - Ảnh 3.

Trước khi vào trường, học sinh được đo thân nhiệt và đeo khẩu trang phòng bệnh.

Theo ghi nhận của phóng viên tại TP.Hội An (Quảng Nam), Trung tâm Y tế TP.Hội An chia làm 2 tổ với 12 người thực hiện khử trùng các trường học. Loại hóa chất được sử dụng là Cloramin B 25% được pha với nước, có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn. Tại Quảng Nam, trong dịp Tết Tân Sửu không có ca mắc Covid-19, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, địa phương thực hiện khử khuẩn từ 7h sáng đến chiều.

Anh Phạm Trọng Luật (nhân viên Trung tâm Y tế TP.Hội An) chia sẻ: "Ngay sau khi có thông báo cho học sinh đi học trở lại, tôi cùng tổ của mình đến các trường từ 7h và cố gắng hoàn thành sớm việc khử khuẩn để bàn giao các trường".

Quảng Nam: Ngày đầu đi học lại, trường khẩn trương khử trùng, học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp - Ảnh 4.

Quảng Nam: Ngày đầu đi học lại, trường khẩn trương khử trùng, học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp - Ảnh 5.

Ngành Y tế Quảng Nam tiến hành phun khử khuẩn tại các trường học trên địa bàn để đón học sinh đi học trở lại.

Các huyện miền núi cao của Quảng Nam cũng chú trọng phòng chống dịch bệnh để đón học sinh trở lại trường.

Cô Arâl Mai Tình - Phó Hiệu trường Trường THPT Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, sáng nay, số học sinh trở lại trường khoảng 98%, hơn 300 học sinh. Trước khi học sinh vào trường, các thầy cô tiến hành khử trùng ngay tại cổng bằng máy tự động. Ngoài ra, vì có học sinh nội trú nên trường thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch như khẩu trang đeo khi học và có máy rửa tay tự động ngay tại khu nhà ăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem