Học sinh Trường Liên cấp Newton giành được nhiều giải thưởng quy mô lớn

PV Thứ tư, ngày 05/01/2022 22:04 PM (GMT+7)
Vượt qua những khó khăn về dịch bệnh, thầy và trò Hệ thống Trường Liên cấp Newton đã liên tiếp giành được nhiều giải thưởng quy mô lớn trong nước và quốc tế. Trong đó có 489 giải vòng Chung kết Quốc gia Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO và 238 giải Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ AMO.
Bình luận 0

Trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, hình thức học phổ biến đối với các bạn học sinh nói chung và học sinh Hệ thống trường Liên cấp Newton nói riêng vẫn là học online. Dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, cả thầy trò trường đã không ngừng nỗ lực giảng dạy và học tập để gặt hái được nhiều giải thưởng.

Trong thời gian qua, học sinh của trường đã tham gia hai kỳ thi lớn. Đó là Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) được tổ chức bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympiad Hong Kong (Olympiad Champion Education Centre from Hong Kong), Hiệp hội Toán học Thái Lan hợp tác cùng Tổ chức Du lịch Thái Lan (Tourism Authority of Thailand).

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO được tổ chức hàng năm nhằm tạo cơ hội cho tất cả học sinh các khối lớp từ mẫu giáo đến trung học phổ thông có sở thích về Toán học tham gia. Mục đích là kích thích và nuôi dưỡng niềm yêu thích toán học của giới trẻ, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo của học sinh; mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa quốc tế. Các thí sinh tham dự kỳ thi TIMO và đạt huy chương Vàng tại vòng Chung kết quốc tế, sẽ được tham dự vòng Chung kết kỳ thi Olympic Toán học Thế giới WIMO. Trong mỗi lần tổ chức, kỳ thi đã thu hút nhiều học sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới tham gia.

Học sinh Trường Liên cấp Newton đón nhận cơn mưa giải thưởng quy mô lớn - Ảnh 1.

Học sinh trường Liên cấp Newton đạt 489 giải thưởng trong kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO. Ảnh: Newton

Đối với kỳ thi năm nay, các học sinh của hệ thống trường Liên cấp Newton đã đạt được 489 giải tại vòng Chung kết; bôn em trong số đó xuất sắc đạt giải Vàng với số điểm tuyệt đối.

Bên cạnh Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO, Kỳ thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ AMO (American Mathematics Olympiad) cũng là một sân chơi lớn dành cho các bạn nhỏ. Đến với cuộc thi, các em được thử sức với đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh đầy thú vị, giúp các em say mê hơn với môn Toán. Trong kỳ thi AMO 2021, học sinh trường Liên cấp Newton giành 238 giải thưởng. Đặc biệt hơn, trường Newton có tới 3/5 thí sinh đạt giải Perfect Score cho điểm tuyệt đối.

Học sinh Trường Liên cấp Newton đón nhận cơn mưa giải thưởng quy mô lớn - Ảnh 2.

Em Trương Mi Na lớp 2G0 là một trong 4 học sinh của trường đạt giải Vàng điểm tuyệt đối trong Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO. Ảnh: Newton

Thông qua các cuộc thi, nhà trường mong muốn sẽ tạo được sự kích thích, nuôi dưỡng niềm yêu thích toán học của giới trẻ, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo; mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa quốc tế.

Sau bao năm kiên trì theo đuổi mục tiêu đào tạo những thế hệ học sinh Việt Nam mới: Có đầy đủ tri thức và kỹ năng sống, sẵn sàng hội nhập vào môi trường quốc tế, hệ thống Trường Liên cấp Newton xuyên suốt các năm học qua luôn tích cực tìm kiếm, hợp tác để tổ chức nhiều cuộc thi, sân chơi khích lệ phong trào học tập ở học sinh và ươm mầm những tài năng ở tất cả các bộ môn.

Qua các kỳ thi trong nước và quốc tế, các bạn học sinh của Hệ thống Trường Liên cấp Newton đã minh chứng khả năng cạnh tranh các trường trong khu vực và trên thế giới. Hệ thống trường Liên cấp Newton đã có được vị trí trên bản đồ giáo dục trong nước và quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem