Học sinh vùng lũ Quảng Bình được hỗ trợ 5 năm học phí

Triệu Quang Thứ hai, ngày 07/11/2016 16:18 PM (GMT+7)
Lũ lụt triền miên cùng ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, học sinh, sinh viên ở Quảng Bình sẽ được xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong 5 năm tới.
Bình luận 0

img

Mưa lũ khiến nhiều trường học ở Quảng Bình bị ngập, học sinh đi học gặp nhiều khó khăn. Ảnh Báo Quảng Bình.

Ngày 7/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thống kê số lượng học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi 2 trận lũ lịch sử tháng 10 vừa qua và sự cố ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra hồi tháng 4/2016.

Theo đó, tất cả các học sinh, sinh viên trong diện khó khăn, bị ảnh hưởng sẽ được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong 5 năm, từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

Việc được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập sẽ giúp cho những học sinh, sinh viên được đến trường, không phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí hay trang trải chi phí học tập.

Trong tháng 10/2016, Quảng Bình chịu ảnh hưởng nặng nề của 2 trận lũ lịch sử khiến 24 người chết, hơn 120 ngàn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng cùng nhiều thiệt hại về tài sản khác.

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2016, sự cố môi trường biển do Formosa gây ra ở Hà Tĩnh cũng đã lan tới Quảng Bình và gây hậu quả nghiêm trọng. Môi trường biển ô nhiễm; thủy hải sản bị phá hủy; ngành du lịch, nuôi trồng, khai thác… gần như tê liệt. Ước tính thiệt hại của toàn tỉnh trong năm 2016 lên đến 4.000 tỉ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem