Hội Kiến trúc sư “bác” kiểu cổng chào mới

Thứ hai, ngày 12/07/2010 05:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thiết kế trụ tròn bị "phê" vì ban ngày không biểu hiện được các hình điêu khắc, chỉ thể hiện được ý đồ khi trời tối, chưa kể dễ bị liên tưởng tới linga...
Bình luận 0

Sau khi Hội Kiến trúc sư phản đối 5 cổng chào mà Hà Nội định dựng để chào mừng Đại lễ 1.000 năm, 2 bản thiết kế hoàn toàn mới được đưa ra: Khuê Văn Các và cột trụ tròn vẫn tiếp tục bị Hội Kiến trúc sư Hà Nội chê, rằng dù có tiến bộ nhưng vẫn không đạt.

Thiết kế trụ tròn bị "phê" vì ban ngày không biểu hiện được các hình điêu khắc, chỉ thể hiện được ý đồ khi trời tối, chưa kể dễ bị liên tưởng tới linga (sinh thực khí) hoàn toàn không nên sử dụng vì quá nhạy cảm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem