Hội nghị Trung ương 6
-
Trong ngày làm việc cuối của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương án điều chỉnh tiền lương.
-
Chiều 8/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu cho ý kiến vào Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ năm đến Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Báo cáo công tác tài chính đảng.
-
Năm thứ 2 của nhiệm kỳ Đại hội XIII Đảng đã có 3 trường hợp thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương, 1 trường hợp bị cách chức, 3 trường hợp bị khai trừ Đảng. Danh sách Ban Chấp hành Trung ương (chính thức) hiện nay còn 173 người.
-
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên có mặt còn hạn chế; chưa thật sự bảo đảm tính dân chủ, minh bạch, thiếu cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng, trọng dụng nhân tài; chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ.
-
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, chúng ta vừa phải tiếp tục ứng phó với những tác động tiêu cực từ bên ngoài, vừa phải đẩy nhanh tiến độ xử lý những hạn chế, yếu kém và những khó khăn, thách thức từ nội tại của nền kinh tế.
-
Hôm nay (3/10), Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Dự kiến trong một tuần làm việc, Trung ương thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.
-
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các vị tham dự Hội nghị Trung ương 6 phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự dân chủ và đổi mới, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.
-
Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX khai mạc sáng nay, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân Vận T.Ư cho biết, Hà Nam là tỉnh thứ 4 trong toàn quốc có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
-
“Từ trước tới nay, Nhà nước ta tổ chức theo mô hình tập trung quan liêu bao cấp, nghĩa là Nhà nước làm tất cả. Chẳng hạn Nhà nước sản xuất, làm văn hóa nghệ thuật, làm khoa học, giáo dục, chữa bệnh… nên bộ máy phình to là điều dễ hiểu”, GS-TSKH Phan Xuân Sơn (Học viện Chính trị quốc gia HCM) nói khi trao đổi với Dân Việt.
-
“Vừa qua chúng ta để bộ máy tổ chức phình ra lớn, biên chế chỉ tăng không giảm. Lý do bởi nhiều người đua nhau tìm cách vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước; có hiện tượng “chạy” công chức, rồi “chạy” chức, “chạy” quyền có thể gọi cái đó như là cực hữu. Nhưng để giải quyết vấn đề này mà chạy sang cực tả, nghĩa là gạt hết, sắp xếp lại hết là không ổn”, PGS –TS Nguyễn Trọng Phúc nói.