• Tham nhũng đã là “bệnh trầm kha”, phải dùng đúng “thuốc” để trị dần dần. Không thể “ảo tưởng” Nghị quyết về cán bộ có thể là chiếc “chổi thần” quét sạch, xóa sạch tham nhũng.
  • “Campuchia hơn ta ở một điểm, khi làm chính sách, ai lựa chọn người nào thì đều phải chấm điểm, kí vào từng ấy tiêu chí. Sau khi trúng tuyển lại giao việc để đánh giá, kiểm chứng tiếp. Đó là một hệ sinh thái giúp người tài làm việc, phát huy khả năng mà ở Việt Nam còn rất hạn chế”, PGS. TS Vũ Minh Khương chia sẻ.
  • Đây là những ý kiến, kỳ vọng của những người dân, cán bộ lão thành tại Đà Nẵng về công tác cán bộ ở Đà Nẵng nói riêng cũng như cả nước nói chung nhân Hội nghị Trung Ương 7, khóa XII.
  • Hội nghị Trung ương 7 sẽ thảo luận 3 đề án quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.
  • Sáng nay (7.5), phát biểu khai mạc Hội nghị BCH T.Ư lần thứ 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh “cải cách tiền lương lần này thực sự tạo được sự đột phá trong chế độ phân phối, tạo động lực cho người lao động và nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”.
  • Sáng nay, 7.5, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tại hội nghị này, T.Ư sẽ tập trung thảo luận 3 đề án quan trọng, trong đó đáng chú ý có Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”...
  • Cán bộ chủ chốt ở các cấp là rường cột của hệ thống chính trị, của bộ máy nhà nước. Đặc biệt, với cán bộ cấp chiến lược phải được tập hợp từ những gương mặt sáng giá, đại diện cho tinh hoa trí tuệ của dân tộc. Không thể chấp nhận “củi, rác” làm rường cột quốc gia - Đó chính là ý Đảng, lòng Dân.
  • “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” - xin được nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ để thấy rằng, những vấn đề đặt ra bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 7 tới đây có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của Đảng, sự phát triển của đất nước. Làm gì để ngăn chặn được tình trạng "tư hữu hóa" quyền lực nhà nước, sự tha hóa tột cùng của nhiều cán bộ, đảng viên là trách nhiệm nặng nề đang được đặt ra.