Hội nhập

  • Trao đổi với NTNN/Dân Việt, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) Lương Quốc Đoàn ghi nhận, biểu dương Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt đã đi tiên phong trong việc kết nối tiêu thụ lợn nuôi cho nông dân.
  • Chưa bao giờ những khó khăn lại chồng chất, “vùi dập” nông dân Việt Nam nhiều như năm qua. Hạn hán, xâm nhập mặn khiến sản xuất ngừng trệ, thị trường tiêu thụ hạn chế khiến nhiều nông sản rơi vào cảnh ế ẩm… Người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trong nước lao đao vì các thông tin liên quan tới lạm dụng kháng sinh, chất cấm; ngư dân phải “nằm bờ” xa biển hàng tháng trời vì sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung...
  • 2016 đánh dấu một năm đầy khó khăn của nông nghiệp Việt Nam. Thiên tai và biến động thị trường đã tạo lực cản khiến lần đầu tiên ngành nông nghiệp tăng trưởng âm.
  • Để nông sản tiêu thụ thuận lợi, thu được giá trị tương xứng, nông dân không thể giữ mãi lối làm ăn nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm mà đòi hỏi phải có sự liên kết giữa trang trại với trang trại, trang trại với doanh nghiệp.
  • Trong một phòng họp đầy những người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2, những người nói tiếng Anh mẹ đẻ thường gây khó hiểu, thậm chí hiểu nhầm.
  • Nhiều DN dệt may tỏ ra đau xót khi đơn hàng rầm rộ chuyển sang Campuchia, Myanmar vì chi phí của sản phẩm dệt may Việt Nam đang đắt đỏ hơn. Nhiều công ty còn tính đến việc thu hẹp sản xuất, thậm chí đứng trước nguy cơ đóng cửa nếu tình hình không cải thiện.
  • “Các doanh nghiệp trước khi hội nhập quốc tế nên xem mình có đủ sức cạnh tranh được trong khu vực và trên thế giới hay không? Chứ không thể cứ khoe mãi là mình lớn nhất Việt Nam được”.
  • Ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: Hội nhập làm thay đổi trò chơi cơ bản, làm tư duy thay đổi.Trong thời đại toàn cầu hoá, hội nhập, nếu doanh nghiệp cứ kêu thiếu tiền, thiếu vốn, thiếu các nguồn lực thì quá kém.
  • Việt Nam đã hội nhập rất “máu lửa” với một loạt hiệp định thương mại tự do mới đã ký hoặc đang đàm phán, thậm chí đánh đổi một số điều kiện để có thể đạt được lợi ích về mở cửa thị trường. Nhưng thương mại tự do thực chất không hề tự do…
  • Để người nuôi cá làm ăn bài bản, có thu nhập cao, từ năm 2007 đến nay, Hội ND xã An Đức, huyện Ninh Giang đã phối hợp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (thuộc Hội ND tỉnh Hải Dương) mở 3 lớp dạy nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt cho 135 hội viên, nông dân.