Hà Giang: Hội phụ huynh vận động đóng tiền "hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT" 400.000 đồng/học sinh, hiệu trưởng nói gì?

Giang Nam Thứ bảy, ngày 01/06/2024 10:06 AM (GMT+7)
Những ngày qua, một số phụ huynh có con đang theo học tại các Trường THPT Lê Hồng Phong (TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) và Trường THPT Việt Lâm, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) phản ánh việc hội phụ huynh trường vận động đóng tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Bình luận 0

Đi coi thi tốt nghiệp THPT có chế độ, sao lại vận động phụ huynh đóng tiền lo cơm nước cho cán bộ coi thi?

Theo phản ánh của một phụ huynh có con học tại trường Lê Hồng Phong, trong cuộc họp phụ huynh cuối năm do nhà trường tổ chức, Ban Đại diện cha mẹ học sinh các lớp 12 (năm học 2023 - 2024) Trường THPT Lê Hồng Phong huy động kinh phí 400.000 đồng/học sinh để hỗ trợ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

Phụ huynh chuyển khoản ghi rõ tên học sinh và giáo viên chủ nhiệm tổng hợp nộp lên nhà trường. Một số lớp 12 trong trường đã tiến hành thu tiền.

Hà Giang: Hội phụ huynh vận động đóng tiền "hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT" 400.000 đồng/học sinh, hiệu trưởng nói gì?- Ảnh 1.

Trường THPT Lê Hồng Phong (TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Duy Viễn - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết: "Về khoản hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nhà trường không thực hiện mà việc này do phụ huynh học sinh tự đứng lên thực hiện và nhờ giáo viên chủ nhiệm tổng hợp".

Ông Viễn thông tin thêm: "Hôm trước tôi có thống nhất với các thầy cô rằng, các thầy cô tới coi thi đều có chế độ. Tuy nhiên, muốn mỗi cháu đóng góp một chút để mời hội đồng ăn một bữa cơm, nước và hoa quả, gọi là bữa cơm gặp mặt. Phụ huynh đứng ra mời chứ không phải nhà trường mời, gọi là cám ơn thầy cô. Cháu nào đóng thì đóng mà không đóng thì thôi, không phải thu. Đấy là do phụ huynh thực hiện và vận động".

Chỉ tính riêng Trường THPT Lê Hồng Phong, năm học 2023 - 2024 nhà trường có 370 em học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với mức phí trên, hội phụ huynh có thể thu số tiền lên tới 148 triệu đồng.

Hà Giang: Hội phụ huynh vận động đóng tiền "hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT" 400.000 đồng/học sinh, hiệu trưởng nói gì?- Ảnh 2.

Trường THPT Việt Lâm, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Ảnh: PV

Còn một phụ huynh có con học lớp 12 tại Trường THPT Việt Lâm chia sẻ trên trang mạng xã hội với nội dung thông báo của Ban phụ huynh: Tất cả phụ huynh đều phải đóng góp cho con để thi tốt nghiệp, mỗi em phải đóng 650.000 đồng tiền ăn cho hội đồng thi trong 4 ngày, tiền ngủ, tiền hoa quả, nước uống gọi là tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp.

Theo danh sách các khoản thu tiền thi tốt nghiệp năm 2023 – 2024 của trường này, mức thu hỗ trợ thi tốt nghiệp là 650.000 đồng, túi hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 20.000 đồng; Thi thử tốt nghiệp THPT là 240.000 đồng; Tiền làm hồ sơ, giấy báo thi 60.000 đồng; Tiền tri ân 100.000 đồng. Tổng số tiền đóng góp là 1.070.000 đồng.

Ngày 30/5/2024, trao đổi qua điện thoại với Dân Việt, ông Trịnh Quốc Phương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ông không nắm được nội dung này, vì đây là việc phụ huynh đứng ra kêu gọi chứ không thông qua nhà trường.

Đến ngày 31/5/2024, khi PV Dân Việt trực tiếp xuống tìm hiểu sự việc thì không liên lạc được với Hiệu trưởng. PV đặt lịch làm việc với Ban giám hiệu qua bảo vệ nhà trường thì người này cho biết Hiệu trưởng đi đâu tôi cũng không nắm được còn các đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường thì mới đi đám hiếu.

Ngày 21/5/2024, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản số 646/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025, trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong đó có nêu rõ: Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án đảm bảo kinh phí phục vụ các kỳ thi đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Hà Giang: Hội phụ huynh vận động đóng tiền "hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT" 400.000 đồng/học sinh, hiệu trưởng nói gì?- Ảnh 3.

Danh sách các khoản thu tiền tốt nghiệp năm 2023-2024.

Cách hành xử nêu trên đã gây ra nhiều tranh luận. Một tài khoản facebook có tên "Thắng..." viết rằng: Em cũng là phụ huynh, với em 400k hay 600k đều rất lớn ạ. Vì em là dân lao động 1 ngày em làm cũng chỉ được có 200k/công. Chúng em rất vất vả kiếm được đồng tiền cho con cái đi học. Với em 600k cả nhà em ăn no đủ cũng được 3 ngày. Các thầy cô nghỉ hè 2-3 tháng đều có lương. Nhưng chúng em nếu nghỉ 1 ngày tức là các con em bị đói 2 bữa ăn. Nhà em cũng ở TP Hà Giang nhưng không phải ai ở Thành phố cũng có điều kiện ạ".

Còn tài khoản "Thanh T...." viết rằng: "Việc cán bộ coi thi, Hội đồng thi ăn ở sinh hoạt thế nào không phải trách nhiệm của phụ huynh và học sinh. Nếu quý hoá thì tự ủng hộ, không thì không thể quy định được".

Thi tốt nghiệp THPT: Cần giám sát chặt các khoản thu, chi của hội phụ huynh

Thông tư 55 ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn rất rõ tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm, hoạt động và kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó, quy định Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Vì vậy, với tất cả các khoản thu chi của ban đại diện ở lớp, ở trường, Ban Giám hiệu nhà trường cần phải có sự kiểm tra, giám sát tránh thu sai và chi sai trái quy định. Ngoài ra, việc thu chi phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở có sự thống nhất và đồng tình của phụ huynh trong lớp, trong trường tránh tạo ra dư luận không tốt trong xã hội.

Theo Thông tư 55 ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban để thu các khoản ngoài quy định. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của Ban.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, các địa phương, các trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh, đặc biệt là thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, người DTTS. 

Bên cạnh công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, các địa phương, các trường cũng cần giám sát chặt chẽ các khoản thu, chi của hội phụ huynh theo đúng các văn bản đã hướng dẫn, tránh để thành thông lệ xấu trong các kỳ thi THPT những năm tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem