Hội viên “ra tay”, môi trường sạch hơn

Trần Thị Kim Phụng Thứ ba, ngày 21/02/2017 06:45 AM (GMT+7)
“Trước đây, người dân thường xả rác hay vứt vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật xuống lòng kênh, hoặc ven cặp lộ N2, nhưng từ tháng 3.2016 đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đã giảm đáng kể do Hội ND vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân và xây dựng mô hình câu lạc bộ, tổ ND bảo vệ môi trường…”.
Bình luận 0

Đó là ý kiến của bà Nguyễn Ngọc Trinh - Chủ tịch Hội ND xã Long Thành  (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Xã Long Thành (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) có gần 4.000ha đất sản xuất nông nghiệp. Xã có hệ thống kênh rạch chằng chịt và tuyến Quốc lộ N2 đi qua thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, nhưng từ đó cũng nảy sinh ô nhiễm môi trường. 

Hội ND xã đã triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) đến 4/4 ấp bằng nhiều hình thức, trong đó chọn ấp 3 làm điểm với việc thành lập câu lạc bộ ND BVMT do chi hội trưởng ND làm chủ nhiệm, các tổ trưởng ND kiêm tổ trưởng tổ BVMT. Mỗi tổ có 10 thành viên tham gia.

img

Người dân ấp 3, xã Long Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) thu gom rác và đưa đến tại hố rác tập trung. Ảnh:  Kim Phụng  

Anh Nguyễn Văn Sáng - tổ trưởng chia sẻ: Tổ ND BVMT đã đề ra kế hoạch, tích cực tuyên truyền trong các hộ dân và vận động 100% hội viên, ND gương mẫu, ký cam kết BVMT. Tổ đã được hỗ trợ 2 thùng rác và xây 1 hố đựng rác. Từ khi thành lập đến nay, bên cạnh hoạt động thường xuyên, tổ đã thực hiện 8 đợt ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật cho vào hố, phân loại rác tại nguồn và tổ chức chôn lấp rác định kỳ.

Tổ của anh Sáng còn vận động các hộ dân xây nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; không xả rác, nước thải ra lòng sông, kênh rạch; thường xuyên quét dọn nhà cửa, vườn tược, cải tạo vườn tạp, trồng cây xanh 2 bên đường…

Bà Nguyễn Ngọc Trinh cho biết:  “Hầu hết hội viên, ND và các thành viên tổ BVMT ở ấp 3 đều tham gia nghiêm túc, thể hiện vai trò nòng cốt trong việc BVMT. Tổ còn gây quỹ tương trợ, góp vốn xoay vòng mỗi người 200.000 đồng/đợt họp để giúp nhau phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống và duy trì tốt họat động BVMT. Sắp tới Hội ND xã sẽ nhân rộng mô hình ra các ấp còn lại…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem