Hơn 10 giờ khống chế vụ cháy trên núi tại Đà Nẵng

Diệu Bình Thứ ba, ngày 26/05/2020 13:09 PM (GMT+7)
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), để khống chế vụ cháy, các lực lượng chức năng đã phải huy động 750 người.
Bình luận 0

Sáng 26/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết, đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày, vụ cháy rừng tại núi Sọ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) xảy ra từ chiều 25/5 cơ bản đã được khống chế. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 10ha rừng trồng và rừng tự nhiên.

Đà Nẵng: Hơn 10 giờ khống chế vụ cháy trên núi tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Vụ cháy rừng tại núi Sọ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) xảy ra từ chiều 25/5.

“Lực lượng của thành phố và địa phương có tổng cộng 750 người, phối hợp khống chế, dập tắt lúc 9h30. Ước tính thiệt hại khoảng 10ha, chủ yếu là rừng trồng đang trong giai đoạn khai thác và một ít rừng tự nhiên và rừng sản xuất. Ngành chức năng, kiểm lâm đang đo tọa độ, kiểm tra thực tế xác định thiệt hại", ông Phương thông tin.

Đà Nẵng: Hơn 10 giờ khống chế vụ cháy trên núi tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đà Nẵng: Hơn 10 giờ khống chế vụ cháy trên núi tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

750 người được huy động để dập đám cháy.

Trước đó, vào chiều 25/5, đám cháy xuất hiện trên đỉnh núi Sọ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và lan rộng theo chiều gió. Do trời tối và lửa bắt đầu bùng lên từ trên cao nên lực lượng chức năng khó tiếp cận.

Tối 25/5, chính quyền địa phương huy động 200 người dập lửa nhưng do vụ cháy nằm trên đỉnh núi cao, trời tối nên các lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường để khống chế vụ cháy.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem