Hơn 1.100 ngư dân dự Lễ hội ra khơi, bám biển

Nguyễn Đại- Thu Hà Thứ năm, ngày 30/03/2017 19:23 PM (GMT+7)
Đúng 7 giờ 30 phút sáng mai 31.3, tại Quảng trường khu du lịch huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra sự kiện “Lễ hội ra khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam 2017, phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường biển và phát triển nguồn lợi thủy sản”.
Bình luận 0

img

Nhiều tàu thuyền của ngư dân 28 tỉnh ven biển đã tập trung tại khu vực tổ chức lễ hội.

Sự kiện do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) chủ trì, phối hợp với Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức. Ngay từ chiều nay, các đại biểu đã đặt chân đến huyện đảo Cát Hải để tham dự sự kiện quan trọng này. Tham dự lễ hội lần này có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn và lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng, cùng Hội Nông dân (ND) 28 tỉnh, thành ven biển của cả nước. 

img

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bắt tay các chiến sỹ làm nhiệm vụ trên đảo

img

Sân khấu và khánh tiết của lễ hội  đã được hoàn thành.

Để chuẩn bị cho lễ hội ra khơi, ngay từ ngày 30.3, cùng với các đơn vị, sở, ngành, địa phương, cán bộ, hội viên, nông dân và đông đảo tầng lớp nhân dân, huyện Cát Hải đang khẩn trương, háo hức chuẩn bị nhiều nội dung, công việc.

Ông Nguyễn Văn Chương – Chủ tịch Hội ND thành phố Hải Phòng cho biết, đây là lần đầu tiên Hội ND thành phố tổ chức lễ hội ra khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo 2017, phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường biển và phát triển nguồn lợi thủy sản. Cán bộ, hội viên nông dân thành phố Hải Phòng nói chung và huyện Cát Hải nói riêng ai cũng háo hức, phấn khởi. 

img

Nhiều tàu thuyền của ngư dân 28 tỉnh ven biển đã tập trung tại khu vực tổ cức lễ hội.

Ghi nhận của PV Dân Việt chiều nay cho thấy không khí chuẩn bị lễ hội đang diễn ra rất khẩn trương, sôi động. Người được tham gia các nội dung, công việc phục vụ thì hăng hái thực hiện, những người khác hào hứng ngóng chờ lễ hội diễn ra. Theo kế hoạch, tham dự sự kiện có 1.100 cán bộ, hội viên ND Hải Phòng. Đây sẽ là đội ngũ cổ động viên hùng hậu, nhiệt tình cổ vũ cho màn diễu hành của của hàng trăm tàu cá trên vịnh Cát Bà mang theo hy vọng về những vụ biển bội thu tôm cá. “Đến nay, phần chuẩn bị và công tác tổ chức cho lễ hội ra khơi, bám biển đã cơ bản hoàn tất. Lễ diễu hành ra khơi sẽ là một trong những điểm nhấn của lễ hội này”, ông Chương cho hay.

img

Cũng theo ghi nhận của PV NTNN - Dân Việt vào chiều ngày 30.3, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân đã tập trung tại khu vực tổ chức lễ hội. Sân khấu, khánh tiết đã hoàn thành để chuẩn bị cho lễ hội. Anh Nguyễn Văn Quang (ngư dân tại huyện đảo Cát Hải) phấn khởi nói:  “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự lễ hội ra khơi, bám biển. Mặc dù ngày mai mới diễn ra lễ hội nhưng hôm nay không khí đã rất hoành tráng. Bà con ngư dân chúng tôi hân hoan phấn khởi vô cùng”.

Từ chiều muộn hôm nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hội NDVN Lại Xuân Môn đã có mặt tại khu vực tổ chức lễ hội để kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho lễ hội.

img

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội.

Sáng mai (31.3), buổi Lễ ra khơi bám biển sẽ chính thức diễn ra với lễ cầu Ngư, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bội thu thủy sản, gia đình ấm no hạnh phúc. Tại đây, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Hội NDVN, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng cùng với ngư dân sẽ tiến hành thả con giống tôm cá vào biển. Ngoài ra trong dịp này, các đơn vị sẽ trao quà cho đại diện các hộ ngư dân nghèo để khuyến khích họ làm giàu; tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân; các tàu nghề cá, tàu dịch vụ treo các khẩu hiệu cách mạng và tham gia diễu hành ra khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem