Hơn 200 giáo viên bỗng dưng mất phụ cấp vì phòng Nội vụ "nhầm lẫn"

Công Nam Thứ ba, ngày 09/07/2024 18:11 PM (GMT+7)
Trưởng phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, do chưa hiểu rõ văn bản của sở Nội vụ, dẫn đến sai sót khiến hơn 200 giáo viên tại huyện không được hưởng phụ cấp thâm niên.
Bình luận 0

Hơn 200 giáo viên bỗng dưng mất phụ cấp?

Sau khi được tuyển dụng vào biên chế, 215 giáo viên tại huyện Buôn Đôn không được hưởng phụ cấp thâm niên.

Theo cô T. (nữ giáo viên mầm non) ở xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, năm 2012 cô được UBND huyện Buôn Đôn ký hợp đồng giảng dạy tại trường và được đóng bảo hiểm theo quy định.

Hơn 200 giáo viên bỗng dưng mất phụ cấp vì phòng Nội vụ "nhầm lẫn"- Ảnh 1.

Hơn 200 giáo viên bỗng dưng mất phụ cấp vì phòng Nội vụ "nhầm lẫn" (Ảnh minh họa. Công Nam)

Đến tháng 6/2020, cô trúng tuyển viên chức và chính thức được biên chế trong ngành giáo dục của huyện Buôn Đôn. Tuy nhiên, cô T. không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 10 năm giảng dạy trước đây.

Viện dẫn Nghị định 77/2021 về Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, thì cô T. cho biết mình được hưởng chế độ thâm niên nhà giáo và xác định từ năm 2012, tức là thời điểm cô đóng bảo hiểm.

Một thầy giáo công tác 8 năm trong ngành giáo dục huyện Buôn Đôn thắc mắc, đồng nghiệp ở các huyện khác trên địa bàn tỉnh vào biên chế cùng đợt nhưng vẫn được chi trả chế độ thâm niên đầy đủ nhưng không hiểu sao giáo viên huyện Buôn Đôn không được hưởng.

"Khi tôi hỏi lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện thì nhận được câu trả lời là không được hưởng phụ cấp thâm niên. Tôi cùng nhiều đồng nghiệp đều rất băn khoăn với câu trả lời này", thầy giáo này cho biết.

Phòng Nội vụ "nhầm lẫn"

Ngày 9/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Truyền, Trưởng phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết huyện có sai sót trong việc xét duyệt chế độ phụ cấp thâm niên đối với 215 giáo viên trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Hữu Truyền, năm 2020 và 2023, huyện có quyết định tuyển dụng viên chức đối với 215 người. Trong số này, có những giáo viên công tác cả chục năm trong nghề, tính từ thời điểm ký hợp đồng và BHXH. Tuy nhiên, phía huyện không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo với số giáo viên này.

Ông Nguyễn Hữu Truyền lý giải việc đơn vị từng có công văn xin ý kiến sở Nội vụ về thời điểm, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo và nhận được công văn phản hồi, trong đó có nêu:

"Các trường hợp là hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế nhưng chưa được tuyển dụng thì không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Với câu trả lời, phía huyện nhận thức thời điểm đó rằng, các giáo viên phải vào được biên chế mới được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo nên đã áp dụng. Sơ xuất ở đây do chúng tôi chưa hiểu rõ văn bản lắm", Ông Nguyễn Hữu Truyền lý giải.

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn thông tin thêm, vừa qua Sở Nội vụ Đắk Lắk đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT để hỏi kỹ về chế độ thâm niên nhà giáo, phía Bộ GD&ĐT đã trả lời rõ thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo được xác định bằng tổng thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục. Do đó, huyện sẽ rà soát số giáo viên này để truy lĩnh lại tiền phụ cấp thâm niên theo quy định.

"Tuần sau khi Chủ tịch huyện đi công tác về huyện sẽ họp ngay để giải quyết chế độ thâm niên cho giáo viên. Chúng tôi sẽ tính toán chính xác từng trường hợp cụ thể để sớm chi trả", ông Nguyễn Hữu Truyền cho biết.

Theo ông Bạch Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các giáo viên, đơn vị đã có văn bản hướng dẫn Phòng Nội vụ huyện sớm giải quyết chế độ thâm niên cho nhà giáo theo đúng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem