Hơn 3.000 đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

V.N Thứ sáu, ngày 26/07/2024 17:07 PM (GMT+7)
Trong hai ngày 25 và 26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước đã tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Bình luận 0

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong 2 ngày 25-26/7/2024 đã có hơn 3.000 đoàn tới viếng tại 94 Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, trong đó nhiều nước có lãnh đạo tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong đó có 27 đoàn lãnh đạo các nước tới Việt Nam tham dự lễ viếng, 91 Cơ quan đại diện vào viếng tại Hà Nội (ghi số tang ở Nhà khách Chính phủ, số 2 Lê Thạch) và 27 Tổng Lãnh sự quán vào viếng tại TP Hồ Chí Minh.

Hơn 3.000 đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài- Ảnh 1.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Hơn 100 kiều bào đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào viếng tại Hà Nội (ghi số tang ở Nhà khách Chính phủ, số 2 Lê Thạch).

Đã có hơn 3.000 đoàn tới viếng tại 94 Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, trong đó nhiều nước có lãnh đạo tới viếng như Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Australia, Liên Hợp Quốc...

Đã có 101 nước/vùng lãnh thổ; 21 tổ chức/diễn đàn quốc tế với 392 thư, điện, thông điệp chia buồn. Trong đó kênh Đảng là 115 thư và điện chia buồn, kênh nhà nước là 140 thư và điện chia buồn, kênh nhân dân là 137 thư và điện chia buồn.

Thông báo của Bộ Ngoại giao cho biết, tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có 32 đoàn quốc tế vào viếng hoặc gửi vòng hoa chia buồn tại Nhà tang lễ Quốc gia ở Hà Nội, 64 đoàn quốc tế vào viếng tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Lào, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, các đoàn đại biểu một số Ban, Bộ; đại diện các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán các nước; đại diện cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để tưởng nhớ người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân Lào, Đảng, Nhà nước Lào đã tổ chức Quốc tang trong 2 ngày.

Tại Bắc Kinh, Lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung Quốc; đại diện Kiều bào, lưu học sinh Việt Nam đang sống làm việc tại Trung Quốc đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, chiều ngày 20/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến viếng, chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong sổ tang, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc".

Tại La Habana, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát không gì bù đắp đối với nhân dân Cuba. Trên các cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhiệt thành thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam. Cuba đã dành 3 ngày Quốc tang, tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Moscow, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Yatskin, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Melnikov đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; với nước Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bạn lớn, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ngày 25/7, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã treo cờ rủ, tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Trong ngày 25/7, nhiều phái đoàn ngoại giao tại Geneva như Lào, Trung Quốc, Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Italy, Indonesia, Malaysia, Myanmar, CHDCND Triều Tiên, Nepal, Maldives, Colombia, Israel, UAE, Qatar, Iran, Uganda, và các tổ chức quốc tế như Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva, Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)... đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đoàn bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Tổng Bí thư cho tiến trình phát triển của Việt Nam cũng như việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế.

Nhiều hội đoàn, bà con người Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Geneva cũng đã đến viếng và bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà con còn bày tỏ sự biết ơn, cảm kích sâu sắc đối trước những đóng góp của Tổng Bí thư đối với sự phát triển mọi mặt của đất nước thời gian qua; khẳng định đây là dấu ấn, di sản to lớn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho đất nước, dân tộc Việt Nam.

Sáng 25/7 (theo giờ địa phương), tại New York, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự tham dự của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Phái đoàn và các cơ quan tại New York (Mỹ)..

Trong ngày 25/7, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đã đón tiếp hơn 50 đoàn đại biểu đến viếng, ghi Sổ tang để bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có nhiều Đại sứ, Đại biện các nước tại LHQ, đại diện Chính quyền thành phố New York, đại diện cộng đồng người Việt, cán bộ và du học sinh Việt Nam tại New York và khu vực lân cận, Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ, đại diện các phong trào cánh tả của Mỹ cùng nhiều bạn bè Mỹ thân thiết với Việt Nam.

Ngày 24/7, tại Nhà Việt Nam ở Washington DC, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ quyết tâm đoàn kết, noi gương Tổng Bí thư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đại diện các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan đại diện ngoại giao tại Washington D.C. đã đến viếng và ký sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, đại diện Ban chấp hành Đảng Cộng sản Hoa Kỳ; Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các quốc gia khác cùng đại diện bà con Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Washington D.C..

Ngày 25/7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Anh treo cờ rủ, tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại diện Đảng Cộng sản Anh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bản địa, đại sứ quán nhiều nước, các hội đoàn người Việt, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Anh cùng bạn bè quốc tế tới dự lễ viếng, ghi sổ tang, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ niềm tiếc thương và chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ngày 25/7, tại trụ sở 61 phố Miromesnil, quận 8, thủ đô Paris, Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã trang trọng tổ chức Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu; đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Pháp; đại diện các phái đoàn ngoại giao, các Đại sứ quán nước ngoài tại Pháp; đảng viên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Pháp đã đến viếng, bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong chiều 25/7, nhiều đại diện các phái đoàn, Đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Pháp đã đến viếng, ghi sổ tang, bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong hai ngày 25-26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và Bangladesh đã trang trọng tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán.

Trong ngày đầu tiên của Lễ viếng, nhiều đoàn lãnh đạo Sri Lanka đã đến viếng, chia buồn và vô cùng xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm đã có với đồng chí Tổng Bí thư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem