Hơn 5.500 bài báo thúc đẩy nền kinh tế ở Quảng Ninh phát triển

Thứ tư, ngày 04/09/2013 17:32 PM (GMT+7)
Sáng nay, 4.9, tại Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đánh giá kết quả truyền thông 8 tháng đầu năm và triển khai công tác trong thời gian tới giữa tỉnh Quảng Ninh với các cơ quan thông tấn báo chí toàn quốc.
Bình luận 0
Theo thống kê của Sở Thông tin & Truyền thông, trong 8 tháng đầu năm các cơ quan báo chí đã có hơn 500 bài, 5.090 tin, 7 phóng sự, 6 tập phim tài liệu chính luận, 3 cuộc truyền hình trực tiếp, 1 cuộc phát thanh trực tiếp tuyên truyền về Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Đọc đã nhận định, báo chí đã góp phần giúp kinh tế tỉnh Quảng Ninh đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch.
Ông Nguyễn Văn Đọc đã nhận định, báo chí đã góp phần giúp kinh tế tỉnh Quảng Ninh đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch.

Đánh giá về kết quả này, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh:

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đến khán, thính giả trong và ngoài nước về mảnh đất và con người Quảng Ninh qua nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh như: Lễ đón bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt, khai mạc Hội xuân Yên Tử 2013; Lễ kỷ niệm 725 năm Chiến thắng Bạch Đằng (1288-2013) và đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu Di tích lịch sử Bạch Đằng; Lễ hội Hoa Anh Đào – Hạ Long 2013; Carnaval Hạ Long 2013; Lễ phát động ủng hộ cho dự án đưa điện ra đảo Cô Tô....

Những nhiệm vụ lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang triển khai cũng được báo chí tuyên truyền đúng định hướng, mang lại hiệu ứng xã hội. Đồng thời là kênh cung cấp thông tin, đối thoại hai chiều để nắm bắt tình hình phục vụ công tác lãnh đạo điều hành của tỉnh; tham gia tích cực vào việc tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh.
Nhiều chuyên đề hợp tác tuyên truyền của báo NTNN được tỉnh Quảng Ninh phối hợp giúp đỡ chặt chẽ.
Nhiều chuyên đề hợp tác tuyên truyền của báo NTNN được tỉnh Quảng Ninh phối hợp giúp đỡ chặt chẽ.

Với lợi thế đó, trong tình hình kinh tế cả nước gặp khó khăn, tỉnh Quảng Ninh vẫn cơ bản đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra ngay từ đầu năm với tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 21.000 tỷ đồng; nguồn thu từ du lịch, dịch vụ tăng; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung dồn nguồn lực cho các công trình trọng điểm; đang gấp rút triển khai một loạt quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đọc cũng mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền hướng đến Kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh và xây dựng Đặc khu kinh tế - hành chính đặc biệt Vân Đồn.

Trong đó cần tập trung vào 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh: xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; công tác quy hoạch; cải cách hành chính; khoa học công nghệ; đầu tư phát triển hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng nông thôn mới; xúc tiến đầu tư; giữ vững quốc phòng, an ninh.
Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem