Hơn 700 người chết chìm ở Địa Trung Hải

Thứ ba, ngày 16/09/2014 15:10 PM (GMT+7)
Hơn 700 người rời bỏ châu Phi và Địa Trung Hải có thể đã chết chìm trong các vụ đắm tàu tại Địa Trung Hải hồi cuối tuần qua, Tổ chức quốc tế về di cư (IOM) cho biết hôm 15.9
Bình luận 0

img

Theo Reuters, trong vụ việc tồi tệ nhất, có tới 500 người được cho là đã chết sau khi những kẻ buôn người đâm vào thuyền của họ ở ngoài khơi bờ biển Malta vào cuối tuần trước. Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi hai trong số 9 người may mắn sống sót lên tiếng.

Nạn nhân sống sót cho biết, bọn buôn người yêu cầu nhưng người trên thuyền phải đổi thuyền giữa Địa Trung Hải. Người di cư từ chối và một cuộc đối đầu đã nổ ra, mọi việc chấm dứt khi những kẻ buôn người đâm vào thuyền chở người di cư, làm thuyền đắm, phát ngôn viên IOM Christiane Berthiaume tại Geneva cho hay.

"Có khoảng 500 người trên thuyền, người Syria, người Palestine, người Ai Cập và người Sudan. Họ đang cố tới châu Âu", Berthiaume nói.

Con thuyền khởi hành vào thứ bảy 6.9, từ Damiette, Ai Cập và chìm ở ngoài khơi bờ biển Malta hôm 10.9, và một số người may mắn sống sót mãi tới thứ 6 tuần trước mới được cứu.

Cơ quan về người tị nạn LHQ (UNHCR) đã nắm được thông tin về vụ đắm tàu ở Malta song nói rằng vụ việc xảy ra hôm 12.9. UNHCR không thể xác nhận vụ đắm tàu xảy ra trong hoàn cảnh nào song khẳng định số người chết gần 300.

Ngoài vụ việc trên, một tàu khác chở tới 250 người di cư châu Phi cũng chìm ngoài khơi Libya, hầu hết đã bỏ mạng, một phát ngôn viên của hải quân Libya cho biết hôm 14.9. Trong vụ này có 26 người sống sót.

Trong các năm qua, người di cư đã rời bỏ Bắc Phi, chủ yếu là Libya để tìm đường sang Italia, cửa ngõ để vào châu Âu.

Từ đầu năm tới nay, có khoảng 130.000 người đã tới châu Âu bằng thuyền, trong khi năm ngoái con số này là 60.000 người.

(Theo Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem