Hỗn loạn ở “Phố Wall” của Hongkong

Đức Hoàng Thứ ba, ngày 30/09/2014 06:08 AM (GMT+7)
Ngày 29.9, chính quyền Đặc khu hành chính Hongkong cho biết đã rút lực lượng cảnh sát chống bạo động khỏi các tuyến phố sau khi những người biểu tình bĩnh tĩnh trở lại.
Bình luận 0

Hãng tin CNN hôm 29.9 dẫn lời một phát ngôn viên của chính quyền Hong Kong cho biết, đã kêu gọi người biểu tình rời các khu vực biểu tình một cách hòa bình để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của người dân.

Để giảm bớt nhiệt do những cuộc bạo động đêm 28.9, cảnh sát chống bạo động đã rút lui, tuy nhiên nhiều người biểu tình vẫn chưa chịu rời nơi cắm chốt. Nhiều người biểu tình đã dựng hàng rào để ngăn cảnh sát, gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Theo CNN, hàng ngàn người biểu tình vẫn còn ở trong các khu trung tâm thương mại, giơ cao các biểu ngữ quyết tâm bám trụ để phản đối chính quyền đến cùng, báo hiệu cuộc nổi dậy này chưa thể sớm kết thúc.

Ngoài cuộc biểu tình ở trung tâm Hong Kong, biểu tình cũng nổ ra ở những khu vực khác trong thành phố. Khoảng 3.000 người chặn một con đường dọc vịnh Mongkok, gây tắc nghẽn giao thông hoàn toàn.

Người biểu tình cũng đổ ra đường Nathan ở khu Kowloon. Phong trào “Chiếm trung tâm” (chiếm lĩnh khu vực được coi là “Phố Wall” của Hong Kong) đã bất ngờ bùng nổ ngày 28.9, sớm hơn kế hoạch 2 ngày, ảnh hưởng tới nhiều hoạt động bình thường ở Đặc khu hành chính Hong Kong.

Ngoài việc làm tắc nghẽn nhiều tuyến đường, buộc nhiều tuyến xe buýt phải chuyển hướng, phong trào còn khiến nhiều trường học phải đóng cửa.

Đến sáng 29.9, nhiều trường tiểu học, trung học ở một số khu vực có đông người biểu tình chiếm đóng đã được lệnh đóng cửa, học sinh nghỉ học vì lý do để đảm bảo an toàn.

Ban đầu, phong trào "Chiếm lĩnh trung tâm" dự định sẽ khởi sự vào ngày 1.10, tập hợp các thế lực chống chính quyền “bày bữa tiệc dân chủ” ở khu vực trung tâm.

Theo kế hoạch, hoạt động bãi khóa của sinh viên chỉ là một trong những hoạt động gây thanh thế. Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã biến thành bạo động khi rất nhiều sinh viên cấp tiến tấn công bạo lực khi cảnh sát chống bạo động xuất hiện và trấn áp họ.

Cảnh sát đã xịt hơi cay vào dòng người biểu tình, khiến sự tức giận bùng lên và cuộc bạo loạn trong ngày 28.9 đã khiến ít nhất 40 người bị thương.

Trên thực tế, tranh cãi về vấn đề cải cách chính trị ở Hong Kong tới nay đã thay đổi tính chất, không còn là cuộc đấu tranh về việc làm thế nào thực hiện tổng tuyển cử nữa, mà đã trở thành cuộc đấu tranh giành quyền điều hành ở Hong Kong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem