Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 2023: "Thay máu" mong thoát cảnh "ăn đong"

Lê Minh Thứ hai, ngày 23/01/2023 06:10 AM (GMT+7)
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chia tay 12 cầu thủ cùng đội bóng trụ hạng V.League 2022 và bổ sung 11 tân binh, chốt danh sách 27 cầu thủ dự Night Wolf V.League 2023 với mục tiêu lọt vào tốp 8.
Bình luận 0

"Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nỗ lực từng trận"

V.League 2022 là một mùa giải khó khăn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi họ chỉ có thể chính thức trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng với chiến thắng 2-1 trước đội khách Đông Á Thanh Hóa.

Đó cũng là lý do mà ngay sau khi mùa giải 2022 khép lại, HLV Nguyễn Thành Công cùng các cộng sự đã nhanh chóng lên kế hoạch sáng lọc lực lượng để có thể chơi tốt hơn tại V.League 2023.

Điểm binh V.League 2023: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh "thay máu" mong thoát cảnh "ăn đong" trụ hạng - Ảnh 1.

Rời Đông Á Thanh Hóa, chân sút người Brazil Paulo Pinto được đặt kỳ vọng sẽ giúp hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khởi sắc hơn ở V.League 2023. Ảnh: VPF

Cụ thể, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chia tay 12 cầu thủ cả nội và ngoại binh gồm: thủ môn Phan Đình Vũ Hải, Giang Trần Quách Tân, Đào Nhật Minh, Hoàng Ngọc Hào, Nguyễn Trọng Đại, Đinh Văn Hùng, Trương Trọng Sáng, Trịnh Đức Lợi, Trần Phi Hà, Nguyễn Sỹ Nam, Paollo, Machado.

Ở chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chào đón 11 tân binh: Thủ môn Nguyễn Thanh Tùng, hậu vệ Phạm Thanh Tiệp (cầu thủ Việt Kiều), Vũ Viết Triều (tới từ Topenland Bình Định), Nguyễn Ngọc Thắng, Đào Tấn Lộc (tới từ B.Bình Dương); tiền vệ Đặng Văn Trâm (tới từ Topenland Bình Định), Nguyễn Vũ Linh (tới từ Cần Thơ), Bùi Văn Đức (tới từ TP.HCM); tiền đạo Vũ Quang Nam (tới từ Cần Thơ), Paulo Pinto, Diallo Abdoulaye.

Trong số 2 ngoại binh mới kể trên, Cầu thủ người Brazil Paulo Pinto từng khẳng định được vai trò trụ cột ở Quảng Nam và 2 mùa giải gần đây trong màu áo Đông Á Thanh Hóa. Với khả năng càn lướt, kỹ thuật, tốc độ tốt, Paulo Pinto lkà chân sút số 1 của Đông Á Thanh Hóa với 9 bàn thắng tại V.League 2022.

Còn chân sút 27 tuổi người Senegal với chiều cao 1m84 thực sự là một ẩn số thú vị mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mang tới trong mùa giải mới.

Trước khi cập bến V.League trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tiĩnh, Diallo Abdoulaye từng có nhiều năm chơi bóng ở Bồ Đào Nha, Belarus và mới nhất, mùa giải 2021-2022, anh khoác áo Orenburg (Nga), ra sân 14 lần và ghi được 1 bàn thắng. Transfermarkt định giá Diallo Abdoulaye 150 nghìn euro (gần 4 tỷ đồng).

Điểm binh V.League 2023: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh "thay máu" mong thoát cảnh "ăn đong" trụ hạng - Ảnh 3.

Trung vệ Janclesio vẫn được HLV Nguyễn Thành Công giữ lại trong thành phần Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu V.League 2023. Ảnh: VPF

Suất ngoại binh còn lại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được HLV Nguyễn Thành Công dành cho "người cũ", trung vệ ngoại người Brazil có chiều cao 1m90 Janclesio Almeida Santos. Có Janclesio, HLV Nguyễn Thành Công có thể yên tâm về một chốt chặn nơi hàng thủ và những tình huống đột biến khi Janclesio lên tham gia tấn công, "không chiến" ghi bàn từ những pha bóng cố định.

Tại V.League 2022, Janclesio đã đóng góp tới 7 bàn thắng trên hành trình trụ hạng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - một con số "khủng" đối với 1 trung vệ.

Một nhân tố đáng chú ý nữa trong đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu V.League 2022 là hậu vệ Việt kiều Slovakia Phạm Thanh Tiệp.

Từ Slovakia, Phạm Thanh Tiệp đã về Việt Nam năm 2019 và có cơ hội khoác áo SHB.Đà Nẵng ở V.League nhưng không đặt được dấu ấn nào đáng kể sau đó gần như "mất tích". 

Điểm binh V.League 2023: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh "thay máu" mong thoát cảnh "ăn đong" trụ hạng - Ảnh 4.

Phạm Thanh Tiệp (số 30) không thể hiện được nhiều trong màu áo SHB.Đà Nẵng ở V.Leqague 2019. Ảnh: VPF

Và không biết liệu ở V.League 2023, ở tuổi 27, Thanh Tiệp có thể ghi dấu ấn trong màu áo Hà Tĩnh, bên cạnh những đồng đội dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn... (?!).

Trao đổi với báo chí trước thềm mùa giải mới, HLV Nguyễn Thành Công nói: "Các cầu thủ mới đều là những nhân tố tiềm năng, phù hợp với lối chơi của đội bóng. 

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ hướng tới thành tích tốt hơn mùa giải vừa qua. Để làm được điều này, chúng tôi cần phải nỗ lực trong từng buổi tập, giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu".

So với V.League 2022, V.League 2023 sẽ trở lại thi đấu theo 2 giai đoạn. Sau giai đoạn 1, 14 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm (13 trận), sẽ chọn 8 đội có thành tích tốt nhất tách tốp sang giai đoạn 2 thi đấu vòng tròn 1 lượt (7 trận) xác định đội vô địch, á quân, hạng Ba. 

6 đội xếp từ thứ 9 đến 14 sau giai đoạn 1 sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt giai đoạn 2 (5 trận) xác định đội rớt hạng Nhất 2024.

Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mục tiêu hướng tới của họ là có mặt trong tốp 8 sau giai đoạn 1 để sớm giành vé trụ hạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem