Hợp tác trợ giúp nông dân làm mùa

Thứ tư, ngày 15/06/2011 06:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 14.6 tại TP. HCM, lễ ký kết thỏa thuận thực hiện dự án hợp tác “Cho lúa thêm bông” và “Trợ giúp nông dân VN làm mùa” giữa ông Lê Hoàng Minh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN và các ông La Hoàng Đức - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SX-TM-DV Ngọc Tùng, ông Nguyễn Đức Tiến - Giám đốc Công ty cổ phần Quảng cáo Nhất đã diễn ra. Ngay sau đó là lễ ký kết thỏa thuận triển khai hai dự án trên với lãnh đạo 13 Hội ND các tỉnh ĐBSCL.
Bình luận 0

Trong chương trình “Cho lúa thêm bông”, Công ty Nhất và Công ty Ngọc Tùng sẽ thông qua Hội ND để trợ giúp cho 52 gia đình nông dân tiêu biểu, mỗi phần trợ giúp trị giá 20 triệu đồng. Chương trình “Trợ giúp nông dân” sẽ đầu tư phân bón và thuốc bảo vệ thực vật của Công ty Ngọc Tùng cho nông dân theo giá gốc, trả chậm 120 ngày, không tính lãi và không tăng giá giữa chừng. Giai đoạn 1 của dự án bắt đầu từ tháng 6.2011 tại 13 tỉnh thành ĐBSCL, tiếp theo sẽ triển khai toàn quốc trong 5 năm từ 2011.2015.

* Chiều 14.6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng, thành viên Ban chỉ đạo T.Ư Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch của T.Ư Hội NDVN tham gia thực hiện Quyết định số 1875/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011".

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Lượng yêu cầu các cấp Hội, các cơ truyền thông của Hội NDVN tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, ND cả nước hiểu rõ tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra; đồng thời hướng dẫn cán bộ, hội viên, ND cả nước thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem