Hose
-
Bộ chỉ số HOSE-Index phiên bản 4.0 nâng cao các tiêu chí sàng lọc về thanh khoản, bổ sung các quy định liên quan đến lợi nhuận sau thuế (LNST) và bổ sung giới hạn tỷ trọng vốn hoá của nhóm cổ phiếu cùng ngành trong rổ chỉ số VN30.
-
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 12/2024, chỉ số VN-Index đạt 1.266,78 điểm, tăng hơn 12% so với đầu năm. Hầu hết chỉ số các ngành đều tăng trưởng trong năm 2024. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD lại ghi nhận giảm so với năm trước đó.
-
Cổ phiếu YEG của công ty Yeah1 hôm nay 26/12 bị giảm kịch sàn vì nhà đầu tư bán ra để chốt lời.
-
Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) yêu cầu giải trình việc cổ phiếu YEG của công ty bất ngờ tăng trần 5 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 17/12 đến ngày 23/12.
-
Chuyển từ UPCoM lên niêm yết trên HOSE là một bước đi chiến lược của BSR, không chỉ giúp công ty nâng cao sự hiện diện và gia tăng giá trị cổ phiếu mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
-
Sau phiên bùng nổ với sự trở lại bất ngờ của dòng tiền, chỉ số VN-Index đóng cửa tuần giao dịch trong sắc xanh nhẹ. Đáng chú ý, nhà đầu tư vẫn duy trì được tâm lý lạc quan khi khối ngoại tiếp tục có phiên "rót" tiền vào thị trường.
-
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11/2024, chỉ số VNIndex đạt 1.250,46 điểm, VNAllshare đạt 1.301,88 điểm và VN30 đạt 1.311,26 điểm. So với cuối tháng 10/2024, chỉ số VNIndex, VNAllshare, VN30 đều giảm nhẹ, lần lượt là 1,11%, 1,69% và 2,04%.
-
Lũy kế từ đầu năm 2024, khối ngoại đã bán ròng 85.000 tỷ đồng trên sàn HoSE (tương ứng hơn 3,3 tỷ USD). Lý giải việc cổ đông ngoại "tháo chạy" khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đầu tư Dragon Capital đề cập đến 3 nguyên nhân.
-
Cổ phiếu TNA của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (trụ sở tại TP.HCM) sẽ không còn niêm yết trên HoSE từ ngày 19/11/2024.
-
Masan Group (mã sàn HoSE: MSN) cho biết trong 9 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận 60.476 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương mỗi ngày mang về 220 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau phân bổ cổ đông thiểu số trong quý 3 đạt 701 tỷ đồng, gấp 14 lần cùng kỳ năm trước nhờ tăng trưởng mảng tiêu dùng bán lẻ, tiết kiệm chi phí lãi vay.