Ảnh: Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót

Thứ tư, ngày 09/11/2022 16:47 PM (GMT+7)
Những kết quả đầu tiên cho thấy cuộc đua ở Thượng viện năm nay rất gay cấn và căng thẳng. Người Mỹ đang hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng khi các điểm bỏ phiếu lần lượt đóng cửa.
Bình luận 0

 

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 1.

Những kết quả đầu tiên cho thấy thống đốc bang Florida Ron DeSantis, thuộc đảng Cộng hòa, đã giữ ghế thành công sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 8/11. Việc tái đắc cử của ông sẽ giúp củng cố quyền lực của đảng Cộng hòa ở một bang vốn là chiến trường quan trọng. Ảnh: Reuters.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 2.

Trong khi đó, tại New York, NBC News đã xác định Thống đốc Kathy Hochul đánh bại đối thủ Lee Zeldin trong cuộc đua thống đốc bang New York. New York vốn là thành trì của đảng Dân chủ. Tuần trước, nhiều nhân vật quan trọng của đảng Dân chủ, bao gồm Tổng thống Joe Biden, Phó tổng thống Kamala Harris, cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đã đến bang New York vận động cho bà Hochul. Ảnh: Reuters.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 3.

Những người ủng hộ Thống đốc New York Kathy Hochul ăn mừng chiến thắng sớm. Ảnh: Reuters.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 4.

Trong khi đó, cuộc đua vẫn diễn ra gay cấn ở mọi vị trí tại bang chiến địa Pennsylvania. Quyền Tổng thư ký bang chiến địa Pennsylvania Leigh M. Chapman kêu gọi cử tri và truyền thông kiên nhẫn khi kết quả bầu cử có thể phải mất vài ngày để kiểm đếm. Ảnh: Reuters.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 5.

Phản ứng của người ủng hộ khi các hãng truyền thông dự đoán ứng viên Dân chủ Josh Shapiro chiến thắng đối thủ Doug Mastriano cho vị trí Thống đốc Pennsylvania. Ảnh: Reuters.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 6.

Thành viên đảng Dân chủ Wes Moore ăn mừng khi hay tin giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành thống đốc bang Maryland. Trong lịch sử, cử tri các bang cánh tả như Massachusetts, Maryland và Illinois thường bầu cho các ứng viên đảng Cộng hòa có xu hướng ôn hòa trở thành thống đốc. Tuy nhiên, kết quả bầu cử năm nay lại khác, các ứng viên đảng Dân chủ đã dễ dàng giành chiến thắng tại các bang này. Ảnh: AP.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 7.

Bà Sarah Huckabee Sanders, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng thời chính quyền Trump, đã được bầu làm nữ thống đốc đầu tiên của Arkansas, sau một chiến dịch tranh cử phá vỡ các kỷ lục gây quỹ. Ảnh: AP.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 8.

Ứng cử viên thống đốc bang Ohio Nan Whaley ôm những người ủng hộ trong một bữa tiệc theo dõi đêm bầu cử ở Dayton. Theo dự đoán của CNN, Whaley, một đảng viên Dân chủ, sẽ thua Thống đốc Mike DeWine. Ảnh: AP.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 9.

Trước đó, từ sáng 8/11 (giờ địa phương), người dân Mỹ đến các địa điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước nhằm bầu ra toàn bộ 435 ghế trong Hạ viện, 35 ghế trong Thượng viện và các thống đốc mới. Kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ định hình lại cục diện tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Ảnh: Washington Post.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 10.

Bé Zachary Valles-Perez đợi cha mẹ của mình, Antonio Perez và Christina Valle-Perez, bỏ phiếu tại một tiệm giặt là ở Chicago hôm 8/11. Ảnh: New York Times.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 11.

Một cố vấn của lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện Kevin McCarthy cho biết ông McCarthy đã nhận báo cáo từ các điểm bầu cử, nói chuyện với các ứng viên đã chiến thắng và cố vấn, rằng kết quả ban đầu cho thấy đảng Cộng hòa có thể giành lại Hạ viện như dự báo, theo CNN. Cử tri xếp hàng để vào tiền sảnh tại Trung tâm Hành chính Irvine ở California. Ảnh: Orange County Register.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 12.

Theo Fox News, phần lớn các bang sẽ đóng điểm bỏ phiếu vào 20h ngày 8/11 (giờ địa phương). Các bang Indiana và Kentucky sẽ đóng điểm bỏ phiếu sớm hơn vào lúc 18h, trong khi người dân New York có thể đi bỏ phiếu đến 21h. Tuy nhiên, mỗi bang có quy định khác nhau về cách kiểm phiếu và kết quả chính thức tại nhiều bang có thể mất vài tuần nữa mới được công bố. Ảnh: AP.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 13.

Một nhân viên phòng phiếu ở Atlanta đeo khẩu trang ghi chữ "bỏ phiếu" trong ngày bầu cử. Ảnh: AP.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 14.

Những kết quả đầu tiên cho thấy cuộc đua vào Thượng viện năm nay rất gay cấn và căng thẳng. Tại Georgia, NBC cho biết ước tính 76 số phiếu trong cuộc đua Thượng viện đã được kiểm đếm, và ứng viên Herschel Walker của đảng Cộng hòa đang tạm dẫn trước Thượng nghị sĩ Dân chủ đương nhiệm Raphael Warnock với khoảng cách chỉ 0,2 điểm phần trăm (49,1% và 48,9%). Đây là một trong các bang quan trọng có thể quyết định đến cán cân tại Thượng viện trong hai năm tới. Ảnh: AP.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 15.

Nguyệt thực toàn phần được nhìn thấy bên lá cờ Mỹ ở National Mall tại Washington hôm 8/11. Ảnh: AP.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 16.

Nhiều kỷ lục đã được ghi nhận như đảng viên Dân chủ Maxwell Frost, một nhà tổ chức cộng đồng 25 tuổi, giành chiến thắng ở quận thứ 10 của Florida, theo tính toán của CNN, để trở thành thành viên đầu tiên thuộc thế hệ Gen Z được bầu vào Quốc hội Mỹ. Bên cạnh đó, đảng viên Dân chủ Maura Healey đã trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang Massachusetts. Bà cũng là thống đốc công khai thuộc cộng đồng LGBT đầu tiên ở Mỹ. Ảnh: AP.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ gay cấn đến phút chót - Ảnh 17.

Một người đàn ông gắn nhãn dán "Tôi đã bỏ phiếu" trên áo của mình ở Fort Myers, Florida. Ảnh: AP.

Minh An (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem