HTX kiểu mới

  • Đây là chia sẻ của ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong những ngày đầu năm mới 2016. Theo ông Cự, mặc dù thời gian qua, hợp tác xã (HTX) đã có bước phát triển nhưng những điều làm được vẫn chưa đáp ứng được mong mỏi của đại đa số nông dân.
  • Đó là đánh giá chung của nhiều đại biểu tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 62 Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn (CĐL), do Bộ NNPTNT tổ chức hôm 10.11 ở TP.HCM.
  • Rất nhiều hợp tác xã (HTX) trong nông nghiệp hiện nay đã tự tìm cách hoạt động theo “kiểu mới” của riêng mình. Mỗi HTX có một cách làm, hoạt động riêng, bước đầu đã thành công và bước được chân vào kinh tế thị trường. Điểm chung của các HTX này đều là, lấy lợi ích của xã viên làm mục đích cốt lõi trong mọi hoạt động.
  • Theo ông Huỳnh Văn Thòn  – Tổng Giám đốc AGPPS, khi tham gia vào cánh đồng lớn (CĐL), sự trưởng thành của cả nông dân và đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong sản xuất, trong mối liên hệ với tập thể… là tiền đề vững chắc cho hoạt động của HTX sau này.