'Hú vía' xe khách chở 3 người đang vượt đèo, bất ngờ sạt lở đất vùi lấp 'chặn cứng' 2 đầu

Thăng Bình Thứ hai, ngày 15/11/2021 18:38 PM (GMT+7)
Xe khách cùng 3 người đang lên dốc thì bất ngờ đất đá ở đèo Bà Nam (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) bắt đầu rơi xuống chặn cứng 2 đầu, đè lấp chiếc xe này.
Bình luận 0

Ngày 15/11, lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, địa phương đã tiến hành phong toả 2 đầu tuyến ĐT 639 đoạn qua địa bàn xã Mỹ Thọ (đèo Bà Nam) vì khu vực này đang bị sạt lở đất cục bộ để đảm bảo an toàn.

Tại khu vực đèo Bà Nam đã xảy ra sạt lở đất đè 1 xe khách chiều tối 14/11, thời điểm này trên xe có 3 người, rất may không gây thương vong về người.

'Hú vía' xe khách chở 3 người đang vượt đèo, bất ngờ sạt lở đất vùi lấp 'chặn cứng' 2 đầu - Ảnh 1.

Xe khách bị vùi lấp khi đang vượt đèo, không thể di chuyển. Ảnh: T.B

Ông Hồ Minh Quang (tài xế xe khách bị đè) cho biết: "Xe tôi đang lên chân dốc của đèo được khoảng 150m là đất đá bắt đầu rơi xuống, hoảng quá tôi đành cho xe chạy lùi nhưng chỉ được một đoạn thì phía sau đất đá sạt lở chắn đường nên không thể lui xe tiếp được nữa".

Theo ông Quang, trước tình huống bất ngờ ông nhanh chóng nhảy qua bên ghế phụ để đưa thêm 2 người trên xe ra ngoài. Cũng vừa lúc đó đất, đá nhanh chóng tràn xuống, đè ngang xe khách.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị đất che lấp 1 bên, hiện khu vực này có khoảng 4-6 điểm sạt lở, riêng khu vực này khối lượng đất, đá rơi xuống khoảng 150m3.

'Hú vía' xe khách chở 3 người đang vượt đèo, bất ngờ sạt lở đất vùi lấp 'chặn cứng' 2 đầu - Ảnh 2.

Vụ sạt lở đất ở đèo Bà Nam diễn ra bất ngờ, may mắn không có thiệt hại về người. Ảnh: T.B

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch cho hay, địa phương đã bố trí phương tiện, nhân lực song vì mưa vẫn còn tiếp tục nên công tác khắc phục chưa thể triển khai ngay.

Ngoài vị trí này còn một số vị trí khác thuộc các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường xã đã bị sạt lở là 2.370m3 và còn một số điểm đang có dấu hiệu sạt lở, nên địa phương đang tập trung di dời, phong toả các khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, UBND huyện Phù Mỹ cũng đã chỉ đạo các xã triển khai đồng bộ, từ việc chủ động di dời những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn thì sẽ tiếp tục theo dõi tình hình mưa để có phương án di dời dân đến nơi an toàn vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem