Huawei chuẩn bị phản đòn Mỹ, một vố đau

Văn Giang Thứ bảy, ngày 01/06/2019 09:48 AM (GMT+7)
Đòn trả đũa của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại và công nghệ Mỹ-Trung. Trong tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa công ty Huawei vào “sổ đen”.
Bình luận 0

img

Công ty Trung Quốc Huawei đã thi hành những biện pháp đầu tiên sau vụ xì-căng-đan với Mỹ Ban lãnh đạo công ty ra lệnh cho thuộc cấp hủy bỏ mọi cuộc gặp với người Mỹ, vốn định để thảo luận các vấn đề công nghệ, còn toàn bộ nhân viên người Mỹ làm việc tại trụ sở công ty đều được yêu cầu quay về Mỹ,  như Financial Times đưa tin.

Đòn trả đũa của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại và công nghệ Mỹ-Trung. Trong tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa công ty Huawei vào “sổ đen”.

"Những người Mỹ làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và sáng chế tại trụ sở của Huawei ở Thâm Quyến đã được gửi trở lại Mỹ ngay từ hai tuần trước", tờ FT cho biết.

Ban lãnh đạo Huawei cáo buộc Washington chia rẽ thế giới công nghệ và biện minh cho điều này bằng những nghi vấn liên quan đến gián điệp và đánh cắp địa chỉ IP. Ngoài ra, công ty cho rằng nguyên cớ chính là bởi nỗi sợ hãi của Mỹ trước đà mở rộng vị thế thủ lĩnh của công nghệ Trung Quốc. 

Tờ Bloomberg cũng báo cáo rằng Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm sang Mỹ, đồng thời thiết lập danh sách đen không đáng tin cậy của riêng mình cho các công ty nước ngoài bất lợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem