Huế: Bước đầu tìm được 299 F1, F2 của các bệnh nhân Covid-19 số 684 và 749

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 07/08/2020 19:47 PM (GMT+7)
Trong ngày 7/8, qua rà soát bước đầu, lực lượng chức năng ở Thừa Thiên Huế đã tìm được 299 trường hợp F1, F2 của các bệnh nhân số 684 và 749.
Bình luận 0

Tối 7/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong ngày, lực lượng chức năng ở tỉnh đã rà soát được rất nhiều trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19 số 684 và 749 khi các bệnh nhân này đến Huế. 

Huế: Bước đầu tìm được 299 F1, F2 của các bệnh nhân Covid-19 số 684 và 749  - Ảnh 1.

Bệnh viện ở Huế kiểm soát người đến khám bệnh.

Cụ thể, qua rà soát bước đầu, đã tìm được 299 trường hợp F1, F2 của các bệnh nhân số 684 và 749. Cụ thể, có 41 trường hợp F1 và 188 trường hợp F2 của bệnh nhân số 684 và có 15 trường hợp F1, 55 trường hợp F2 của bệnh nhân 749.

Hiện các đội phản ứng nhanh của tỉnh đang tích cực truy vết những người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc các bệnh nhân trên.

Đến ngày 7/8, tổng số người từ vùng dịch về địa bàn Thừa Thiên Huế chưa qua 14 ngày là 24.587 người. Trong đó, từ Đà Nẵng 18.031 người, Quảng Nam 1.821 người, Quảng Ngãi 553 người, TP.Hồ Chí Minh 2.067, Hà Nội 1.717 người, Đăk Lăk 248 người, Đồng Nai 138 người...

Hiện Thừa Thiên Huế đã tổ chức cách ly y tế tập trung 2.415 trường hợp, cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú hơn 9.974 trường hợp, khuyến cáo tự cách ly tại nhà và nơi lưu trú hơn gần 11.150 trường hợp. Tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 26.121 mẫu, đã có kết quả 25.496 mẫu, tất cả đều âm tính.

Hiện có 19 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Các bệnh nhân này đều được chuyển đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam. Trong số 19 bệnh nhân này hiện 6 bệnh nhân đang nguy kịch, 13 bệnh nhân bệnh nặng.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vào ngày 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng, với tinh thần chung tay vượt qua đại dịch, tỉnh xin được chia sẻ và mong muốn được hỗ trợ về cơ sở điều trị, cơ sở vật chất và nhân lực y tế cho Đà Nẵng. 

Ông Phan Ngọc Thọ cho hay, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định cử đoàn cán bộ 40 người gồm 20 bác sĩ và 20 điều dưỡng tham gia công tác chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem